MiG-31 Nga đánh chặn máy bay do thám Na Uy trên Biển Barents

Một tiêm kích MiG-31 của Nga đã chặn máy bay trinh sát Falcon 20 của Không quân Na Uy trên vùng biển trung lập của Biển Barents, Trung tâm Kiểm soát Quốc phòng Nga cho biết.

Vào ngày 4 tháng 8 năm 2020, các hệ thống radar kiểm soát không phận của Nga đã phát hiện một mục tiêu trên không tại vùng biển trung lập của Biển Barents khi nó tiếp cận biên giới nước này.

Trước tình hình trên, một máy bay chiến đấu MiG-31 từ lực lượng cảnh báo phản ứng nhanh trực ban phòng không của Hạm đội phương Bắc đã được điều động cất cánh để đánh chặn mục tiêu, Trung tâm Kiểm soát Quốc phòng Nga cho biết.

Phi hành đoàn của máy bay chiến đấu Nga đã tiếp cận mục tiêu trên không ở khoảng cách an toàn và xác định đây là máy bay trinh sát kỹ thuật vô tuyến thuộc loại Falcon 20 của Không quân Na Uy.

Tiêm kích đánh chặn tầm xa MiG-31 của Không quân Nga. Ảnh: TASS.

Tiêm kích đánh chặn tầm xa MiG-31 của Không quân Nga. Ảnh: TASS.

Máy bay chiến đấu phản lực độc nhất vô nhị của Nga MiG-31 thường được chỉ định đánh chặn các mục tiêu trên không ở tầm xa không thể tiếp cận bằng những loại tiêm kích tiêu chuẩn.

Những chiếc MiG-31 có khả năng cung cấp điều khiển chiến đấu tập trung vào mạng trong khi hoạt động với các máy bay khác. Phiên bản MiG-31BM nâng cấp được trang bị radar mảng pha quét thụ động và có thể sử dụng tên lửa không đối không tầm xa R-33 cũng như tầm ngắn R-73.

MiG-31BM có chiều dài 21,62 mét và sở hữu trọng lượng cất cánh tối đa 46,2 tấn, nó có thể phát triển tốc độ tối đa lên tới 3.000 km/h ở độ cao lớn và trần bay phục vụ 20.600 mét.

Máy bay chiến đấu được trang bị 4 tên lửa R-33 và 2 thùng nhiên liệu treo ngoài cho tầm hoạt động 3.000 km. MiG-31BM được trang bị hệ thống tiếp nhiên liệu trên không và 2 động cơ D-30F6 với lực đẩy cất cánh là 7.500 kgf mỗi chiếc.

Phong Vũ (Tổng hợp)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/quoc-te/mig-31-nga-danh-chan-may-bay-do-tham-na-uy-tren-bien-barents/20200805020734036