MiG-31 của Nga sẽ trở thành 'thợ săn' tên lửa đạn đạo

Việc triển khai các máy bay MiG-31 của Nga ở Bắc Cực gắn liền với việc biến máy bay chiến đấu thành 'thợ săn' tên lửa đạn đạo.

Sự xuất hiện tại một sân bay quân sự trên quần đảo Novaya Zemlya của một nhóm máy bay tiêm kích đánh chặn MiG-31 của Nga hóa ra gắn với ý định của Bộ Quốc phòng Nga trong việc sử dụng các máy bay chiến đấu này để đánh chặn tên lửa đạn đạo. Theo dữ liệu được đưa ra, các phi hành đoàn của MiG-31 Nga sẽ thường xuyên luyện tập các nhiệm vụ đánh chặn tên lửa đạn đạo.

Ngoài nhiệm vụ bảo vệ biên giới Bắc Cực và phía Bắc nước Nga, máy bay đánh chặn MiG-31 của Nga cũng sẽ đóng vai trò đánh chặn tên lửa đạn đạo trên toàn lãnh thổ nước Nga.

MiG-31 của Nga sẽ trở thành "thợ săn" tên lửa đạn đạo

MiG-31 của Nga sẽ trở thành "thợ săn" tên lửa đạn đạo

"Các máy bay này có thể hoạt động ở độ cao lớn nên có khả năng chống lại tên lửa đạn đạo hiệu quả", cựu tư lệnh Quân đoàn Phòng không-Không quân 4, Trung tướng Valery Gorbenko cho biết.

Các chuyên gia lưu ý rằng với sự ra đời của tên lửa không đối không siêu thanh, khả năng đánh chặn tên lửa đạn đạo sẽ tăng lên nhiều lần, tuy nhiên, trong tương lai, những nhiệm vụ này sẽ được thực hiện bởi một thế hệ máy bay chiến đấu mới - MiG-41.

Bảo Ngọc (Tổng hợp)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/quoc-te/mig-31-cua-nga-se-tro-thanh-tho-san-ten-lua-dan-dao/20210309032904364