MiG-21 Ấn Độ rơi chưa rõ nguyên nhân gần Pakistan

Theo Southfront, chiều 8/3, một chiếc tiêm kích MiG-21 của Ấn Độ đã bất ngờ rơi chưa rõ nguyên nhân cách không quá xa biên giới Pakistan.

Không quân Ấn Độ xác nhận, chiếc máy bay rơi là MiG-21 Bison và địa điểm rơi ở bên ngoài thành phố Bikaner, Ấn Độ, cách biên giới Pakistan khoảng 100 km khi thực hiện "nhiệm vụ thường lệ".

Hiện trường chiếc MiG-21 Ấn Độ rơi chiều 8/3.

Hiện trường chiếc MiG-21 Ấn Độ rơi chiều 8/3.

Rất may viên phi công lái máy bay đã nhảy dù ra ngoài an toàn nhưng hiện chưa được tìm thấy.

"Khi đang thực hiện nhiệm vụ như thường lệ gần Bikaner thì máy bay bất ngờ gặp nạn. Hiện cơ quan chức năng đang khẩn trương tìm kiếm viên phi công và điều tra nguyên nhân khiến MiG-21 bị rơi", Không quân Ấn Độ ra tuyên bố cho biết.

Vụ việc xảy ra trong bối cảnh xung đột giữa Ấn Độ và Pakistan leo thang trong những ngày gần đây trên tuyến biên giới giữa hai nước, đặc biệt cả 2 bên đều tố lẫn nhau xâm nhập khu vực LOC (ranh giới phân chia Ấn Độ và Pakistan hiện nay ở khu vực khống chế thực tế Kashmir), đặc biệt là sau vụ 1 chiếc MiG-21 bị phía Pakistan bắn hạ.

Được biết, chiếc MiG-21 vừa rơi chiều 8/3 cũng cùng phiên bản với chiếc MiG-21 Bison bị Pakistan bắn hạ hôm 27/2. Trận không chiến kết thúc với phi công Abhinandan Varthaman trên MiG-21 Ấn Độ khá chóng vánh khi anh này nhảy dù xuống khu vực do Pakistan kiểm soát ở Kashmir, sau khi bị máy bay đối phương bắn trúng.

Ngay trước khi chiếc MiG-21 Bison bị trúng đạn, phi công Ấn Độ Abhinandan Varthaman đã phát thông điệp về trung tâm điều chỉ huy của Không quân Ấn Độ cho thấy sự căng thăng tột độ của trận cận chiến.

"Đã chọn tên lửa R-73", phi công Abhinandan Varthaman báo cáo rồi hướng quả tên lửa không đối không này vào chiếc F-16 Pakistan trước khi chính chiếc MiG-21 Bison của anh này cũng bị bắn hạ.

Đan Nguyên

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/mig-21-an-do-roi-chua-ro-nguyen-nhan-gan-pakistan-3375941/