Miệt thị tổ trọng tài, sao Chủ tịch FLC Thanh Hóa không bị kỷ luật?

Ban kỷ luật VFF vừa đưa một loạt án kỷ luật dành cho các cá nhân ở vòng 22 V.League 2018. HLV trưởng Nguyễn Đức Thắng là cái tên duy nhất của FLC Thanh Hóa nhận án phạt.

Trong khi đó, Chủ tịch Doãn Văn Phương lại hoàn toàn bình an vô sự. Ông Phương sau trận đấu giữa FLC Thanh Hóa và Nam Định đã xuống sân và tiếp cận gần tổ trọng tài chính. Ông phàn nàn khá nhiều về cách điều khiển của trọng tài Hoàng Ngọc Hà với vẻ mặt tức giận.

Bên cạnh đó, vị chủ tịch của CLB FLC Thanh Hóa còn dùng những lời lẽ tục tĩu để miệt thị tổ trọng tài, xưng mày tao và nói thêm: "Các anh không coi ai ra gì à?". Ngoài ông Phương, GĐĐH kiêm trưởng đoàn Nguyễn Trọng Hoài cũng phản ứng khá gay gắt.

Rất nhiều lời nói không hay và thiếu kiềm chế từ BHL, lãnh đạo đội bóng xứ Thanh liên tục nhằm về phía tổ trọng tài điều kiển trận đấu. Những lời nói qua lại, sự bực tức giảm đi, khi giám sát trận đấu, các thành viên còn lại của FLC Thanh Hóa can ngăn.

Tuy nhiên, sau khi án kỷ luật được đưa ra, HLV trưởng Nguyễn Đức Thắng là nhân vật duy nhất của FLC Thanh Hóa nhận án phạt cấm chỉ đạo 3 trận. Tổ trọng tài ngày hôm ấy do ông Hoàng Ngọc Hà làm trọng tài chính điều khiển được cả VFF và VPF đánh giá cao.

Trước đó, ở vòng 19 V.League 2018, chủ tịch Bùi Xuân Hòa của SHB Đà Nẵng cũng nhận án phạt cấm 2 trận khi phản ứng gay gắt với trọng tài. Trưởng đoàn Nguyễn Tấn Anh (HAGL) cũng ít nhất 2 lần bị Ban kỷ luật VFF "sờ gáy" sau khi phản ứng với quyết định của tổ trọng tài quá mạnh.

Việc chủ tịch Doãn Văn Phương không nhận án phạt có thể được lý giải do tình huống đó diễn ra sau trận đấu. Bên cạnh đó, ông Phương dự khán và đi từ khán đài xuống, không phải trưởng đoàn hay nhân viên FLC Thanh Hóa có phận sự ở cabin.

Trong khi đó, chủ tịch Bùi Xuân Hòa và ông Nguyễn Tấn Anh đều là trưởng đoàn của SHB Đà Nẵng và HAGL. Cả hai có phận sự, ngồi ở khu vực cabin huấn luyện của đội và phản ứng với tổ trọng tài.

Trở lại với FLC Thanh Hóa, với việc mất HLV Nguyễn Đức Thắng, đội bóng xứ Thanh sẽ gặp khó khăn nhiều hơn trong việc hoàn thành mục tiêu trong tốp 3, giành huy chương vào cuối mùa.

Bên cạnh đó, FLC Thanh Hóa không có được sự phục vụ của Đình Đồng, Đình Tùng và Rimario Gordon ở trận đấu với Quảng Nam tại vòng 23 V.League 2018 do dính thẻ phạt.

Theo Trung Thu (Webthethao)

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-thao/miet-thi-to-trong-tai-sao-chu-tich-flc-thanh-hoa-khong-bi-ky-luat-914261.html