Miền Trung vẫn là điểm đến an toàn đối với du khách

Tâm lý lo sợ của du khách, nhất là khách du lịch đến từ các nước châu Á đã có sự tác động rất lớn tới ngành du lịch ở Miền Trung.

Đến thời điểm này, 3 địa phương miền Trung từng có sự liên kết chặt chẽ trong phát triển du lịch là Thừa thiên-Huế, TP Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam đều chưa có trường hợp nào dương tính với dịch Covid-19.

Chính quyền và ngành chức năng các địa phương này đang nỗ lực chứng minh “3 địa phương, 1 điểm đến” hiện vẫn an toàn.

Đo thân nhiệt cho du khách tham quan Hội An.

Đo thân nhiệt cho du khách tham quan Hội An.

Công tác kiểm soát dịch Covid-19 tại TP Đà Nẵng vẫn được tiến hành quyết liệt và đồng bộ. Qua nhiều lần lấy mẫu xét nghiệm, địa phương này chưa phát hiện trường hợp nào dương tính với dịch Covid-19. Đây là lý do mà các tàu du lịch vẫn cập cảng Tiên Sa, khách du lịch vô tư lên bờ đi tham quan các điểm du lịch tại đây.

Sáng 20/2, tàu quốc tế Crystal Symphony chở theo 145 hành khách quốc tế cập cảng Tiên Sa, TP Đà Nẵng bắt đầu chuyến tham quan du lịch khu vực miền Trung. Hành khách trên tàu chủ yếu mang quốc tịch Australia, Canada, Mỹ, Anh... Ngay sau khi cập cảng, hành khách được kiểm tra thân nhiệt trước khi nhập cảnh, lên bờ tham quan du lịch.

Thiếu tá Phạm Đình Ân, Trạm Trưởng Trạm Cửa khẩu cảng Tiên Sa, Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng cho biết: “Biên phòng Cảng sẽ tiếp nhận khách du lịch với số lượng lớn. Một tàu khách đến Cảng chở theo ít nhất 1.000 khách cho đến vài ngàn khách trở lên. Trước khi tàu đến Cảng, chúng tôi đã làm tốt công tác này thông qua đại lý tour đó là kiểm tra các thông tin của hành khách trước khi tàu đến Cảng. Từ đó chúng ta nhận xét, đánh giá và phân tích có những biện pháp làm việc với đại lý tour trước khi tàu cập cảng cũng như đảm bảo được việc phòng chống dịch bệnh”.

Lãnh đạo Sở Du lịch Đà Nẵng khẳng định, đến nay, thành phố vẫn đang là điểm đến an toàn đối với du khách. Hiện ngành du lịch phối hợp với ngành y tế, các địa phương, doanh nghiệp du lịch triển khai các biện pháp phòng dịch và bảo đảm an toàn cho du khách khi đến với Đà Nẵng.

Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên-Huế cũng như Hiệp hội du lịch tỉnh này phối hợp với các doanh nghiệp du lịch, khách sạn thực hiện nhiều biện pháp ngăn ngừa dịch như, trang bị khẩu trang cho nhân viên trực tiếp phục vụ khách du lịch, cung cấp khẩu trang và nước rửa tay sát khuẩn miễn phí cho du khách, phun thuốc khử trùng định kỳ, trang bị máy đo thân nhiệt cá nhân. Các cơ sở kinh doanh lưu trú và dịch vụ du lịch, vận chuyển khách du lịch luôn chăm lo phục vụ khách chu đáo, không có hành vi phân biệt quốc tịch khách du lịch.

Miền Trung vẫn là điểm đến an toàn đối với du khách.

Còn tại tỉnh Quảng Nam, ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh cũng vừa có thư ngỏ gửi các doanh nghiệp, đối tác trong và ngoài nước, khẳng định Quảng Nam vẫn là điểm đến an toàn và thân thiện. Nội dung bức thư cho biết, công tác kiểm soát dịch bệnh đang được UBND tỉnh triển khai đồng bộ và quyết liệt; thường xuyên chỉ đạo các cấp ngành, địa phương, doanh nghiệp du lịch thực hiện tốt các biện pháp phòng chống, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người dân và du khách. Đặc biệt, các doanh nghiệp kinh doanh du lịch, khu điểm tham quan, vui chơi giải trí trên địa bàn tỉnh đều được phổ biến, hướng dẫn thực hiện tốt công tác phòng chống dịch như phun thuốc khử trùng, phát khẩu trang, trang bị máy đo thân nhiệt và dung dịch vệ sinh sát khuẩn, theo dõi lịch trình khách du lịch.

Ông Phạm Vũ Dũng, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh Quảng Nam cho biết: “Từ trước khi dịch bệnh xảy ra, Hiệp hội đã lường trước vấn đề này để láng nghe ý kiến chia sẻ khó khăn của các thành viên và các doanh nghiệp, đồng thời tổng hợp, tham mưu cho tỉnh, Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch cũng như chính quyền các địa phương có bức tranh tổng thể tình hình dịch. Hiệp hội luôn luôn đồng hành với các doanh nghiệp…”.

Hiện nay, bức thư ngỏ của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam đang được Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam dịch ra 6 thứ tiếng gồm Anh, Pháp, Đức, Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan để gửi đến các tổ chức quốc tế, cơ quan ngoại giao một số thị trường khách trọng điểm nhằm cung cấp thông tin chính thống về tình hình phòng chống dịch hiện nay của Quảng Nam, nhất là những nỗ lực của chính quyền, khối doanh nghiệp du lịch. Ông Phan Thanh Hồng, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam cho biết, hiện nay, chính quyền địa phương ban hành nhiều văn bản liên quan đến công tác phòng chống dịch cũng như các khu du lịch, điểm đến.

“Các điểm đến, khu đến vẫn hết sức an toàn. Qua kiểm tra, theo dõi đều có phát khẩu trang hướng dẫn phun khử trùng, đều có bố trí máy đo thân nhiệt và cử các tổ hướng dẫn du khách rồi tổ taxi hỗ trợ cho khách gặp khó khăn. Lượng khách châu Âu đến Quảng Nam nói chung không giảm, chủ yếu giảm khách châu Á thôi. Kể cả khách châu Âu họ thấy thích thú với phố cổ Hội An yên bình”, ông Hồng khẳng định./.

Hoài Nam/ VOV-Miền Trung

Nguồn VOV: https://vov.vn/doi-song/mien-trung-van-la-diem-den-an-toan-doi-voi-du-khach-1012801.vov