Miền Trung: Nhiều địa phương trở tay không kịp trước lũ dữ

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 12, mưa lớn cùng với việc thủy điện xả lũ khiến nhiều địa phương ở các tỉnh, thành miền Trung, Nam Trung Bộ bị ngập lụt, thiệt hại nặng nề

7 giờ ngày 11-11, hai chị em bà Ngô Trúc Hà và Ngô Trúc Quyên mới dám về nhà bên chân cầu La Hai (khu vực thị trấn La Hai, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên). Hai ngôi nhà đổ sụp hoàn toàn do ảnh hưởng của bão số 12.

Hối hả chạy lũ

Sáng hôm trước, gió bão nổi lên nhưng chị em bà Hà cố trụ lại trong nhà để giữ tài sản mà họ dành dụm bằng nghề buôn bán nhỏ. Đến 12 giờ trưa, nước lũ lên nhanh, chị em bà chỉ còn kịp bỏ của chạy lấy người lên đường tàu lửa phía đối diện trú tạm. Đến chiều, 2 ngôi nhà đổ ầm xuống nước rồi mất hút. "Mấy năm trước cũng bị một lần rồi. Không có đất ở nơi khác nên phải dựng lại ngôi nhà ở chỗ cũ. Giờ bị vầy nữa chẳng biết lấy đâu để dựng lại nhà" - bà Hà buồn bã. Trong lúc bà Hà trò chuyện, bà Quyên đi nhặt những tấm tôn để làm chòi ở tạm.

Ngôi nhà của bà Ngô Trúc Hà chẳng còn gì sau lũ dữ Ảnh: HỒNG ÁNH

Ngôi nhà của bà Ngô Trúc Hà chẳng còn gì sau lũ dữ Ảnh: HỒNG ÁNH

11 năm qua, sau trận lũ lịch sử xóa sạch xóm Trường (cũng ở huyện Đồng Xuân) năm 2009, người dân huyện này lại chứng kiến một trận lũ dữ. Ngay thị trấn La Hai, nơi tương đối cao, nhà dân cũng ngập đến hơn 3 m. Trong đêm 10-11, hơn 7.000 người dân ở huyện Đồng Xuân phải hối hả chạy lũ.

Dọc con đường từ cầu La Hai vào trung tâm thị trấn là cảnh tan hoang. Trong lúc vợ phải leo lên ghế cao lau chiếc quạt trần bám đầy bùn nước lũ, ông Trần Văn Đạo, một chủ lò bánh mì lớn ở thị trấn La Hai, ngồi bần thần trước cửa. Ông bảo nước lũ lên rất nhanh, chẳng kịp trở tay. Dàn máy làm bánh mì trị giá hơn 100 triệu đồng của gia đình ông Đạo bị hư hỏng hoàn toàn.

Theo ông Phạm Trung Chánh, Phó Chủ tịch UBND huyện Đồng Xuân, thủy điện La Hiêng 2 và hồ Phú Xuân đã đồng loạt xả nước với lưu lượng lớn qua tràn trong ngày 10-11 đã làm nước lũ lên nhanh. Mực nước trên sông Kỳ Lộ (chảy qua 2 huyện Đồng Xuân và Tuy An) tại trạm Hà Bằng trong đêm 10-11 đo được vượt báo động 3 đến gần 1 m, nhấn chìm hơn 5.000 nhà dân ở huyện Đồng Xuân. Còn ở huyện Tuy An, ông Bùi Văn Thành, Chủ tịch UBND huyện, xác nhận toàn huyện có hơn 11.500 nhà bị ngập từ nửa mét trở lên. Đến chiều 11-11, tỉnh Phú Yên huy động hơn 500 cán bộ, chiến sĩ của các lực lượng vũ trang và đoàn viên thanh niên giúp 2 huyện này khắc phục lũ.

Trong khi đó, do ảnh hưởng của bão số 12 và hoàn lưu sau bão gây mưa lớn, lượng nước đổ về sông Ba khá lớn buộc Nhà máy Thủy điện Sông Ba Hạ phải tăng lưu lượng xả lũ. Đến tối 11-11, thủy điện Sông Ba Hạ vẫn duy trì lưu lượng xả lũ 4.500 m3/giây. Cùng với thủy điện Sông Hinh xả lũ hơn 250 m3/giây, dự báo một số vùng trũng thấp của thị xã Đông Hòa, TP Tuy Hòa và huyện Phú Hòa tiếp tục bị ngập. Đến lúc này tỉnh Phú Yên đã có 1 người mất tích và 2 người bị thương trong bão lũ.

Nước lên quá nhanh

Tại Khánh Hòa, từ tối 10-11 đến sáng 11-11, 2 xã Vĩnh Thạnh và Vĩnh Trung (TP Nha Trang) nước lên nhanh gây ngập sâu. Tại huyện Vạn Ninh có đến 12 điểm ngập tại các xã Vạn Long, Vạn Phú, Vạn Khánh, Vạn Phước. Ở thị xã Ninh Hòa, các xã dọc sông Dinh cũng bị nước lũ chia cắt.

Trong ngày 11-11, các trường học ở Ninh Hòa, Vạn Ninh và một số điểm trường ở TP Nha Trang tiếp tục cho học sinh nghỉ học. Ngay sau khi bão tan, các tổ chức Đoàn đã đến thăm hỏi, động viên và trao hỗ trợ cho một số hộ dân có hoàn cảnh khó khăn có nhà bị tốc mái hoàn toàn do bão số 12.

Trong khi đó, do ảnh hưởng của bão số 12 nên địa bàn tỉnh Bình Định liên tục có mưa to, khiến nước lũ trên các sông dâng cao, gây ngập lụt tại một số địa phương. Rạng sáng 11-11, nhiều khu vực ở các huyện Vân Canh, Phù Cát, Hoài Ân và TP Quy Nhơn bị lũ chia cắt, hơn 8.500 ngôi nhà ngập nước. Trong đó, nhiều nhất là TP Quy Nhơn với hơn 8.000 nhà. Toàn tỉnh có gần 7.000 gia súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi; hàng chục hecta lúa rẫy, hoa màu, cây keo bị ngã đổ, hư hỏng. Mưa lũ cũng khiến 216 m kè, 750 m kênh mương, 200 m bờ sông và 2.645 m đường giao thông bị sạt lở, 3 cầu bị hư hỏng.

Thôn Xuân Tùy, xã Quảng Phú, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế bị ngập nặng Ảnh: QUANG TÁM

Tại tỉnh Quảng Ngãi, mưa lớn trong đêm 10 và sáng 11-11 làm một số xã ven sông Trà Câu và sông Vệ bị ngập nặng. Mưa lũ lớn gây ra 3 điểm sạt lở trên đường Trường Sơn Đông (huyện Sơn Tây) và 11 tuyến đường liên huyện, xã. Tại thôn Ra Pân, xã Sơn Long, huyện Sơn Tây vào tối 10-11 xảy ra trận sạt lở núi vùi nhiều nhà dân. Rất may, toàn bộ 60 hộ dân khu vực sạt lở đã được di dời đến chỗ tránh trú an toàn.

Tính đến chiều tối 11-11, tỉnh Quảng Ngãi đã di dời, sơ tán 941 hộ với 2.656 nhân khẩu tại vùng có nguy cơ sạt lở cao đến nơi an toàn.

Sau bão số 12, hoàn lưu bão số 12, không khí lạnh tăng cường kết hợp với nhiễu động gió Đông trên cao gây mưa to trên diện rộng ở tỉnh Thừa Thiên - Huế. Mực nước trên sông Hương, sông Bồ đến tối 11-11 vượt báo động 3, buộc các hồ thủy điện, thủy lợi lớn ở thượng nguồn sông Hương, sông Bồ xả lũ về hạ du. Trong đó, thủy điện Bình Điền xả trên 2.500 m3/giây, thủy điện Hương Điền xả 2.412 m3/giây. Tình hình trên khiến ngập lụt xảy ra ở huyện Phong Điền, Quảng Điền, Phú Vang... Thôn Xuân Tùy, xã Quảng Phú, huyện Quảng Điền là một trong những khu vực bị ngập nặng nhất. Từ chiều 11-11, tất cả nẻo đường đều bị chìm sâu, người dân đi lại bằng thuyền.

Thôn Xuân Tùy cũng như rất nhiều địa phương ở tỉnh Thừa Thiên - Huế suốt một tháng qua, ngày nào người dân cũng vất vả sống chung với lũ lụt. Bão số 12 đã qua, bão số 13 chuẩn bị tới gần như vượt quá sức chịu đựng của người dân.

Bão số 13 giật cấp 15 ảnh hưởng trực tiếp đến Trung Bộ

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết hồi 13 giờ ngày 11-11, vị trí tâm bão Vamco ở khoảng 14,6 độ vĩ Bắc; 123,5 độ kinh Đông, cách phía Nam đảo Luzon (Philippines) khoảng 200 km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (115-135 km/giờ), giật cấp 15.

Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20-25 km và có khả năng mạnh thêm, sau đó đi vào biển Đông trở thành cơn bão số 13. Đến 13 giờ ngày 13-11, bão cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 250 km về phía Tây Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, giật cấp 15. Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết dự báo khoảng ngày 14 đến 15-11, bão số 13 có thể ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực Trung Trung Bộ, Nam Trung Bộ.

Ngay trong chiều 11-11, Văn phòng Ban Chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai đã có công điện gửi các tỉnh, thành ven biển, từ Thanh Hóa đến Bình Thuận, yêu cầu theo sát diễn biến của bão, thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Chính phủ, ban chỉ đạo, chủ động triển khai các biện pháp ứng phó. Các địa phương, bộ, ngành chủ động triển khai lực lượng, phương tiện để sẵn sàng công tác cứu hộ, cứu nạn khi xảy ra sự cố trên biển, trên đất liền, cũng như hỗ trợ người dân khắc phục thiệt hại do bão lũ.

V.Duẩn

NHÓM PHÓNG VIÊN

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/tro-tay-khong-kip-truoc-lu-du-20201111224707021.htm