Miền Trung hối hả ra khỏi nhà chống Bão số 10

Bão số 10 được xem là cơn bão rất nguy hiểm, rủi ro thiên tai cấp 4, chỉ sau cấp thảm họa. Trước tình hình này, ngày 14/9, người dân các tỉnh miền Trung đang hối hả, ra sức chống bão.

Bão số 10 (tên quốc tế là DOKSURI) hình thành từ áp thấp nhiệt đới ở phía Đông Philippin, đổ bộ vào biển Đông ngày 12/9.

Dự kiến đổ bộ đất liền vào trưa, chiều 15/9 thuộc địa bàn các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Trị, khi đó thủy triều đang ở mức cao trong ngày từ 2,2- 2,6m theo cao độ hải đồ tại Cửa Hội.

Cấp độ rủi ro thiên tai bão trên vùng biển ven bờ khu vực Nghệ An đến Quảng Trị cấp 4. Cấp độ rủi ro thiên tai bão vùng biển ven bờ các khu vực khác cấp 3.

Theo dự báo, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão trên biển có thể đạt cấp 12 - 13, giật cấp 15; từ ngày 15- 16/9, bão có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến ven biển và đất liền nước ta với sức gió mạnh dần lên cấp 9 - 11, vùng gần tâm bão đi qua cấp 11 - 12, giật cấp 14 - 15, kèm theo nước dâng, mưa lớn trên diện rộng.

Vào 7h hôm nay, Bão số 10 cách Đà Nẵng 500km, cách Quảng Bình 700km.

Dưới đây là 1 số hình ảnh PV ghi nhận không khí hối hả chống bão của người dân các tỉnh miền Trung:

Tiểu đoàn 9, Quân khu 4 phối hợp chính quyền xã Thọ Thắng, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa đang gia cố đê, khơi thông dòng chảy sông Chày.

Phụ huynh trường mầm non Lê Duẩn, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh đến trường giúp cô giáo cho cháu ăn để đón về an toàn trước bão.

Người dân tỉnh Hà Tĩnh hối hả gặt lúa trước bão.

Tại lồng bè ở xã Hộ Độ, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh, các hộ nuôi thủy hải sản cũng đang gấp rút vớt cá, dùng thuyền nhỏ vận chuyển vào vị trí an toàn.

Các chiến sĩ công an, học sinh giúp người dân gặt lúa trước khi bão đổ bộ.

Hiện tại ở TP.Huế, mưa bắt đầu nặng hạt, kết hợp gió to. Một số khu vực trong thành phố đã cắt điện. Tại đường Ngô Quyền, cây xanh đổ do gió quật đè lên một người đi xe đạp bị thương nhẹ.

Tại nút giao Bà Triệu và Nguyễn Công Trứ, TP.Huế giao thông trở nên hỗn loạn.

Xe biển xanh bị cây đổ đè trên cầu Vỹ Dạ, TP.Huế.

Không khí gấp tút tại cảng cá Thuận An, tỉnh Thừa Thiên - Huế.

PVMT

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/mien-trung-hoi-ha-ra-khoi-nha-chong-bao-so-10-a338961.html