Miền trung chuẩn bị vào đợt mưa lớn kéo dài

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, từ ngày 16 đến 21-10, ở Trung Bộ sẽ có mưa rất to, riêng Hà Tĩnh, Quảng Bình có khả năng mưa đặc biệt to, có nơi hơn 900mm.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, từ ngày 16 đến 21-10, ở Trung Bộ sẽ có mưa rất to, riêng Hà Tĩnh, Quảng Bình có khả năng mưa đặc biệt to, có nơi hơn 900mm.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với dải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua khu vực Trung Trung Bộ nối với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông có khả năng mạnh lên thành bão và đi vào Trung Bộ, từ ngày 16 đến 21-10, ở Trung Bộ có mưa rất to, riêng Hà Tĩnh, Quảng Bình có khả năng mưa đặc biệt to.

Tổng lượng mưa từ ngày 16 đến 21-10, ở các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình phổ biến 500-800mm, có nơi hơn 900mm; ở các tỉnh Nghệ An, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế phổ biến 300-500mm, có nơi hơn 500mm; ở các tỉnh/thành từ Đà Nẵng đến Phú Yên từ 200-300mm, có nơi hơn 350mm.

Từ đêm 16 đến 18-10, ở Tây Nguyên có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến khoảng 100-200mm, có nơi hơn 250mm.

Cảnh báo, sau ngày 21-10, ở các tỉnh Trung Trung Bộ, Nam Trung Bộ tiếp tục có khả năng xảy ra mưa lớn kéo dài. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai mưa lớn: cấp 2.

Ngoài ra, theo các chuyên gia của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, từ nay đến hết năm 2020, nước ta vẫn còn có khả năng có từ 4-6 áp thấp nhiệt đới/bão xuất hiện trên Biển Đông, trong đó có từ 2-4 cơn có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền; vì vậy các thiên tai mưa, lũ còn có những diễn biến phức tạp trong thời gian tới, đặc biệt từ nay đến tháng 11-2020. Vì vậy, cần lưu ý cảnh báo những nguy hiểm đối với các tàu thuyền, khu vực có lồng bè nuôi trồng thủy sản và công trình ven biển…

NGỌC ANH

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-xa-hoi/mien-trung-chuan-bi-vao-dot-mua-lon-keo-dai-620564/