Miễn thị thực cho du khách nước ngoài quá cảnh tại các sân bay địa phương ở Hàn Quốc trong 72 giờ

Đây là một trong những biện pháp được Chính phủ Hàn Quốc công bố gần đây nhằm thúc đẩy du lịch tại các địa phương.

Sân bay Incheon được miễn thị thực với thời gian quá cảnh tối đa 24 giờ (Nguồn: Koogle TV)

Sân bay Incheon được miễn thị thực với thời gian quá cảnh tối đa 24 giờ (Nguồn: Koogle TV)

Theo đó, từ năm 2020, khách du lịch nước ngoài sẽ được phép quá cảnh tại các sân bay địa phương ở Hàn Quốc trong 3 ngày (tức 72 giờ ) mà không cần xin thị thực.

Theo số liệu thống kê, số lượng khách du lịch quốc tế tới Hàn Quốc trong năm 2019 dự kiến đạt mức kỷ lục 17,4 triệu lượt, tăng so với mức 15,4 triệu lượt của năm ngoái

Ngoài ra, Hàn Quốc có kế hoạch ký kết Hiệp ước với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, cho phép những người trẻ tuổi trong khu vực có thể lưu lại Hàn Quốc trong 1 năm để tham gia các tour du lịch và học ngôn ngữ.

Được biết trước đó, chương trình miễn thị thực này hiện mới chỉ được áp dụng tại sân bay quốc tế Incheon, với thời gian quá cảnh tối đa 24 giờ.

Với gói biện pháp này, Chính phủ Hàn Quốc đặt mục tiêu đón 20 triệu lượt khách du lịch quốc tế và phục vụ 380 triệu lượt khách du lịch nội địa, với mức chi tiêu của du khách đạt 120.000 tỷ won (101,1 tỷ USD).

Hà Anh (t/h)

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/mien-thi-thuc-cho-du-khach-nuoc-ngoai-qua-canh-tai-cac-san-bay-dia-phuong-o-han-quoc-trong-72-gio-20191214221404546.htm