Miễn phí vé tham quan, nhiều gia đình chọn Hạ Long du lịch dịp nghỉ lễ

Sau nhiều tháng 'giậm chân tại chỗ', du lịch Quảng Ninh nay đã có những bước khởi động khi tỉnh 'tung' ra nhiều gói kích cầu.

Ghi nhận vào hôm nay (21/4) - ngày nghỉ lễ giỗ Tổ Hùng Vương, Quảng Ninh đã có khách đổ về tham quan, nghỉ dưỡng.

Du khách tới cảng tàu du lịch quốc tế Tuần Châu, TP Hạ Long được hưởng nhiều ưu đãi. Đoàn gia đình không phải mua vé tham quan các địa điểm trên vịnh Hạ Long mà chỉ mất tiền vé thuê tàu với giá 150.000 đồng/khách (ghép đoàn).

Theo Ban quản lý di tích và rừng quốc gia Yên Tử, nơi đây được miễn phí vé tham quan. Lượng khách những ngày gần đây dần hồi phục. Một số công ty tour du lịch đưa đoàn khách tới du lịch tâm linh, chiêm bái đất Phật.

Trao đổi với VietNamNet, Giám đốc Sở Du lịch Quảng Ninh Phạm Ngọc Thủy cho biết, mặc dù lượng khách đã có dấu hiệu khởi sắc nhưng vẫn chưa được như kỳ vọng.

"Phần lớn du khách đổ xô đi các địa phương phía Nam nắng nóng, tắm được biển như Nha Trang, Đà Nẵng. Quảng Ninh vẫn chưa tắm biển được vì thời tiết còn lạnh, mưa nhiều", ông Thủy nói.

Mới đây, tỉnh Quảng Ninh đã quyết định sẽ giảm 100% giá vé vào điểm tham quan và tham quan lưu trú cho khách du lịch tại vịnh Hạ Long, Bảo tàng Quảng Ninh và danh thắng Yên Tử.

Ưu đãi này được áp dụng vào các ngày lễ lớn từ nay đến đầu tháng 5 gồm: Giỗ tổ Hùng Vương (ngày 21/4), ngày giải phóng vùng mỏ 25/4 và đặc biệt là dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Ngoài việc giảm 100% vé thu phí tại 3 địa điểm du lịch nổi tiếng vào những ngày lễ lớn, Quảng Ninh sẽ giảm 50% giá vé trên đối với các ngày còn lại trong năm.

Một số hình ảnh khách du lịch tại Quảng Ninh hôm nay:

Một đoàn khách trẻ tuổi tới tham quan Bảo tàng Quảng Ninh

Một đoàn khách trẻ tuổi tới tham quan Bảo tàng Quảng Ninh

Từ sáng sớm, nhiều người đã tới khuôn viên đảo Tuần Châu để vui chơi

Nhà ga cảng Tuần Châu

Du khách đi theo đoàn gia đình

Một số mang theo đồ ăn để giảm bớt chi phí

Du khách được miễn phí vé tham quan vịnh Hạ Long, chỉ phải mua vé tàu du lịch

Lượng khách chưa đông nên chỉ một số ít tàu xuất bến

Đa số du khách đi theo loại hình ghép đoàn

Chèo thuyền kayak vẫn hút khách

Phạm Công

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/mien-phi-ve-tham-quan-nhieu-gia-dinh-chon-ha-long-du-lich-dip-nghi-le-729463.html