Miễn nhiệm Trưởng ban Dân nguyện Nguyễn Thanh Hải để làm nhiệm vụ mới

Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, Trưởng ban Dân nguyện Quốc hội Nguyễn Thanh Hải sẽ làm nhiệm vụ mới.

Quang cảnh buổi họp báo

Quang cảnh buổi họp báo

Tại họp báo chiều nay về chương trình kỳ họp Quốc hội khai mạc ngày 20/5, báo chí hỏi về lý do về việc các đại biểu Quốc hội dành thời gian bàn về công tác nhân sự, trong đó có phê chuẩn miễn nhiệm Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ và miễn nhiệm chức ủy viên Thường vụ Quốc hội đối với Trưởng ban Dân nguyện Nguyễn Thanh Hải.

Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, ông Vương Đình Huệ được điều động, bổ nhiệm làm Bí thư Thành ủy Hà Nội. Việc Quốc hội tiến hành phê chuẩn miễn nhiệm chức Phó Thủ tướng là vì ông Huệ đã chuyển làm công tác khác.

Đối với bà Nguyễn Thanh Hải cũng vậy. Tới đây, bà Hải được điều động làm nhiệm vụ khác nên Quốc hội miễn nhiệm.

“Nói chung việc miễn nhiệm là tốt chứ không có vấn đề gì cả. Nếu bị kỷ luật, Quốc hội phải bãi nhiệm mới là vấn đề”, ông Phúc nói.

Theo dự kiến chương trình kỳ họp, chiều 10/6, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trình bày tờ trình đề nghị phê chuẩn việc miễn nhiệm chức Phó Thủ tướng đối với ông Vương Đình Huệ.

Thường vụ Quốc hội cũng trình Quốc hội miễn nhiệm ủy viên Ủy ban Thường vụ đối với bà Nguyễn Thanh Hải.

Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, dự kiến tổng thời gian làm việc của Quốc hội là 19 ngày. Trong đó, đợt 1 là 9 ngày, từ ngày 20 đến 29/5; đợt 2 là 10 ngày, từ ngày 8 đến ngày 18/6, dự phòng ngày 19/6/2020.

Ông Nguyễn Hạnh Phúc cho biết sẽ bổ sung các nội dung như xem xét việc thực hiện Nghị quyết số 88/2014/QH13 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông. Đồng thời, Quốc hội xem xét các báo cáo của Chính phủ về: Tài chính nhà nước năm 2018; tình hình triển khai thực hiện các dự án trọng điểm quốc gia (như dự án sân bay Long Thành, đường bộ cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận - Cần Thơ…); tổng kết Nghị quyết số 580/2018/UBTVQH14 ngày 4/10/2018 về việc thí điểm hợp nhất Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Văn phòng HĐND và Văn phòng UBND cấp tỉnh.

Bên cạnh đó, do thời gian tiến hành kỳ họp rất hạn chế nên đề nghị chuyển sang kỳ họp sau các nội dung không kịp trình tại phiên họp thứ 45 và chưa thật sự cấp thiết như: Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách tài chính - ngân sách đặc thù đối với Thủ đô Hà Nội; Nghị quyết về công nhận và cho thi hành phán quyết của cơ quan giải quyết tranh chấp theo quy định của Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam – EU.

Đối với các nội dung trình Quốc hội xem xét thông qua sẽ bố trí đọc tờ trình, báo cáo thẩm tra hoặc thảo luận tại đợt 1 trước khi trình tại đợt 2 để có thời gian đại biểu nghiên cứu và các cơ quan hữu quan tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự thảo trước khi trình tại đợt 2 (trong đó có bố trí việc trình bày tờ trình, báo cáo thẩm tra các dự án luật trình Quốc hội cho ý kiến tại đợt 1).

Để bảo đảm phiên họp không kéo dài, các cơ quan cần chuẩn bị văn bản tóm tắt cô đọng, súc tích, chỉ sử dụng đúng thời gian được ghi trong chương trình.

Về công tác chuẩn bị, Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội chỉ đạo các cơ quan hữu quan khẩn trương hoàn thiện việc chuẩn bị các nội dung để gửi tài liệu đến đại biểu Quốc hội.

Phùng Đô

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/mien-nhiem-truong-ban-dan-nguyen-nguyen-thanh-hai-de-lam-nhiem-vu-moi-d465695.html