Miễn nhiệm hàng loạt lãnh đạo chủ chốt quận Thủ Đức, TPHCM

HĐND quận Thủ Đức, TPHCM nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã tổ chức kỳ họp đột xuất miễn nhiệm hàng loạt chức danh lãnh đạo chủ chốt như Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch UBND quận nhiệm kỳ 2016 - 2021 và bầu nhân sự mới thay thế.

Sáng 22/9, tại kỳ họp thứ 12 (kỳ họp đột xuất), HĐND quận Thủ Đức nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã miễn nhiệm và bầu bổ sung chức danh Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch UBND quận và Ủy viên UBND quận nhiệm kỳ 2016- 2021.

Đến dự kỳ họp có nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Quyết Tâm; Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TPHCM Phạm Đức Hải; Bí thư Quận ủy quận Thủ Đức Nguyễn Mạnh Cường...

Tại kỳ họp, HĐND quận Thủ Đức đã miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐND quận khóa IV, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Nguyễn Thọ Truyền. Trước đó, ông Nguyễn Thọ Truyền đã được Thành ủy TPHCM điều động và phân công giữ chức vụ Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy.

Kỳ họp cũng miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND quận Thủ Đức đối với ông Đặng Nguyễn Thanh Minh. Ông Minh trước đó đã được điều động về làm Phó Chánh văn phòng Thành ủy TPHCM.

Ông Trương Trung Kiên (thứ 2 từ phải qua) được bầu làm Chủ tịch UBND Quận Thủ Đức

Ông Trương Trung Kiên (thứ 2 từ phải qua) được bầu làm Chủ tịch UBND Quận Thủ Đức

Kỳ họp cũng đã miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch UBND quận đối với ông Trần Văn Dũng với lý do nghỉ việc theo nguyện vọng. Ngoài ra, HĐND quận cũng miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND quận đối với ông Nguyễn Nam Hải, nguyên Trưởng phòng Quản lý đô thị quận Thủ Đức.

HĐND quận Thủ Đức đã tiến hành các thủ tục bầu bổ sung các chức danh nói trên. Theo đó, các đại biểu đã bỏ phiếu bầu bà Phan Thị Kim Sinh, Phó Bí thư Thường trực quận ủy giữ chức vụ Chủ tịch HĐND quận Thủ Đức.

Bà Phan Thị Kim Sinh sinh năm 1970, quê ở TP.HCM, có trình độ Cử nhân địa lý dân số xã hội, Cử nhân Triết học khoa học chính trị, Cao cấp chính trị.

Kỳ họp đã bầu ông Trương Trung Kiên, Phó Bí thư quận ủy giữ chức vụ Chủ tịch UBND quận Thủ Đức. Ông Trương Trung Kiên sinh năm 1974, quê ở TP Hà Nội; có trình độ Tiến sỹ chuyên ngành Quy hoạch, Cử nhân Chính trị.

Ông Kiên từng giữ các chức vụ Phó giám đốc Sở Quy hoạch – Kiến trúc TPHCM; Trưởng ban Đô thị HĐND TPHCM. Vừa qua, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM đã chỉ định ông Trương Trung Kiên tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Phó Bí thư Quận ủy quận Thủ Đức nhiệm kỳ 2020-2025.

Kỳ họp đã bầu ông Lâm Quốc Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Quận ủy quận Thủ Đức nhiệm kỳ 2015-2020 giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND quận Thủ Đức. Ngoài ra, ông Lưu Trọng Nghĩa, Trưởng phòng Quản lý đô thị quận Thủ Đức được bầu làm Ủy viên UBND quận.

Huy Thịnh

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/xa-hoi/mien-nhiem-hang-loat-lanh-dao-chu-chot-quan-thu-duc-tphcm-1725124.tpo