Miễn nhiệm Chủ tịch, Phó chủ tịch HĐND, Phó chủ tịch UBND TP.HCM

Chiều 8/4 tại kỳ họp HĐND lần thứ 13 (kỳ họp bất thường) các đại biểu đã thống nhất thông qua việc miễn nhiệm các chức danh Chủ tịch, Phó chủ tịch HĐND và Phó chủ tịch UBND TP.HCM.

Tuy không còn giữ chức Chủ tịch HĐND nhưng hiện bà Quyết Tâm vần là ĐBQH

Tuy không còn giữ chức Chủ tịch HĐND nhưng hiện bà Quyết Tâm vần là ĐBQH

Với tỷ lệ đồng ý gần 90% (93/104 đại biểu có mặt) các đại biểu có mặt đã thống nhất miễn nhiệm các chức danh trên đối với bà Nguyễn Thị Quyết Tâm, bà Trương Thị Ánh và ông Huỳnh Cách Mạng. Trong đó, bà Tâm và bà Ánh đã nhận quyết định nghỉ hưu, trong khi ông Mạng chuyển qua làm Phó trưởng Ban tổ chức Thành ủy.

Cũng theo lịch làm việc, ngay trong chiều 8/4, các đại biểu sẽ bầu bổ sung chức danh Chủ tịch HĐND TP.

Bà Nguyễn Thị Quyết Tâm sinh năm 1958 tại xã An Hòa, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh. Từ năm 1971 đến 1981 bà tập kết ra Bắc và học tập tại các Trường học sinh miền Nam số 2, số 8 và số 9; sau đó trở về Tây Ninh học tập tại Trường Nội trú Hoàng Lê Kha.

Bà được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 18/3/1980. Từ năm 1986 đến năm 2002: Bà lần lượt giữ các chức vụ từ cán bộ Tuyên giáo, rồi Trưởng Ban Tuyên giáo (huyện Thủ Đức)… rồi Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Quận 9 (2000 - 2002).

Từ năm 2002 đến 2011 bà lần lượt là Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận Thủ Đức, rồi Trưởng ban Dân vận Thành ủy; Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy.

Từ 2011 đến nay, bà là Đại biểu Quốc hội khóa XIII, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố.

Bà Trương Thị Ánh sinh năm 1959, quê tỉnh Đồng Nai. Bà có trình độ Thạc sĩ Kinh tế Chính trị, Cử nhân Luật, Cử nhân Hành chính, Cử nhân Chính trị.

Từ 1982 đến 1989 bà là Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Quận 1. Từ 1987 đến 1989 bà được cử đi học tại Trường Đảng Nguyễn Ái Quốc II.

Từ 1990 đến tháng 7/2005 bà lần lượt giữ các chức vụ: Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng Quận ủy Quận 1 (tháng 10 năm 1996); Phó Bí Thư Quận ủy kiêm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng Quận ủy Quận 1 (tháng 11/1997); Phó Bí thư Quận ủy – Quyền Chủ tịch, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 1 (tháng 4/1998 đến tháng 8/2005).

Từ tháng 8/2005 đến tháng 6/2010 bà là Ủy viên Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam TP.HCM; Đại biểu HĐND TP khóa VII, Đại biểu Quốc hội khóa XII.

Từ tháng 7/2010 đến nay bà là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố, Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch HĐND TP.

Ông Huỳnh Cách Mạng sinh năm 1965, quê Bình Định. Ông có trình độ Thạc sỹ hành chính công, Kỹ sư kinh tế nông nghiệp. Ông từng giữ chức Chủ tịch UBND huyện Cần Giờ, Bí thư quận ủy quận Tân Phú, Phó trưởng Ban tổ chức Thành ủy.

Tại kỳ họp lần thứ 21 HĐND TP.HCM khóa 8 tổ chức ngày 21/4/2016, ông cùng với ông Trần Vĩnh Tuyến được bầu làm Phó chủ tịch UBND TP với tỷ lệ phiếu đồng ý 88,3%.

Nguyễn Cường

Nguồn Infonet: https://infonet.vn/mien-nhiem-chu-tich-pho-chu-tich-hdnd-pho-chu-tich-ubnd-tphcm-post295753.info