Miền Nam xâm nhập mặn tăng dần, miền Bắc vào đợt nắng nóng đầu tiên trong năm

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo, xâm nhập mặn ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long đang tăng dần với độ mặn xấp xỉ so với độ mặn cao nhất của tháng 3-2022. Ngoài ra, trong hai ngày tới, Bắc bộ bước vào đợt nắng nóng đầu tiên của năm.

Nắng nóng gây khó chịu cho người dân. Ảnh: TL

Nắng nóng gây khó chịu cho người dân. Ảnh: TL

TTXVN cho biết, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo hiện tượng xâm nhập mặn ở đồng bằng sông Cửu Long sẽ tăng dần từ cuối tuần. Độ mặn sẽ xấp xỉ so với độ mặn cao nhất ở tháng 3-2022.

Một số trạm có độ mặn tăng cao hơn mức xấp xỉ của tháng 3-2022 như ở khu vực Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh và Sóc Trăng.

Theo các chuyên gia, các đợt xâm nhập mặn tăng cao tiếp theo ở cửa sông Cửu Long tập trung từ nay đến ngày 25-3 tới. Còn ở sông Vàm Cỏ, Cái Lớn, trong tháng 3 này, xâm nhập mặn tăng cao bắt đầu từ nay đến 25-3. Trong tháng 4, xâm nhập mặn tăng cao là từ ngày 17 đến 23.

Tình hình xâm nhập mặn ở đồng bằng sông Cửu Long phụ thuộc vào nguồn nước từ thượng nguồn sông Mê Kông, triều cường. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do xâm nhập mặn ở đồng bằng sông Cửu Long là cấp 2.

Đối với khu vực miền Bắc, theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, miền Bắc đang duy trì thời tiết âm u, mưa phùn về đêm và trong sáng sớm.

Cụ thể, mưa dông tập trung ở khu vực vùng núi Bắc bộ. Còn mưa phùn diễn ra ở khu vực đồng bằng. Nhiệt độ trong ngày dao động từ 22-27 độ C, độ ẩm cao trên 60%. Một số nơi ở vùng trũng thấp có khả năng xảy ra tình trạng ngập úng.

Tuy nhiên, trong hai ngày tới, tức từ ngày 21-3, Bắc bộ sẽ bước vào đợt nắng nóng đầu tiên của năm 2023. Trong đó, vùng núi phía Tây Bắc chịu nhiều ảnh hưởng nhất.

Đợt này, khoảng thời gian nắng nóng nhất là từ 13 giờ đến 15 giờ. Nhiều nơi có nhiệt độ lên đến 35 độ C.

T.Đào

Nguồn Saigon Times: https://thesaigontimes.vn/mien-nam-xam-nhap-man-tang-dan-mien-bac-vao-dot-nang-nong-dau-tien-trong-nam/