Miền nam Ukraine hứng 'mưa tên lửa' Nga, Kiev lo bị tấn công

Các quan chức Ukraine tố cáo quân Nga đã tiến hành các vụ tấn công bằng tên lửa nhằm vào vùng Odesa, nơi có các cảng quan trọng cho việc khôi phục xuất khẩu nông sản của nước này.

Phát ngôn viên của chính quyền Odesa trích dẫn thông tin từ Bộ chỉ huy quân sự miền nam Ukraine cho biết, các lực lượng Moscow hôm 21/8 đã nhắm bắn 5 tên lửa hành trình Kalibr từ Biển Đen vào khu vực này trong đêm. Lực lượng phòng không Ukraine đã bắn hạ được 2 tên lửa, trong khi 3 tên lửa khác rơi trúng các mục tiêu nông nghiệp, nhưng không gây ra thương vong về người.

Các binh sĩ Ukraine tại một chốt kiểm soát ở trung tâm thành phố Odesa. Ảnh: Bloomberg

Các binh sĩ Ukraine tại một chốt kiểm soát ở trung tâm thành phố Odesa. Ảnh: Bloomberg

Cùng ngày, Bộ Quốc phòng Nga cũng tuyên bố, các tên lửa của họ đã phá hủy một kho đạn ở thành phố Odesa, nơi chứa tên lửa dành cho hệ thống pháo phản lực cơ động cao (HIMARS) do Mỹ sản xuất và viện trợ cho quốc gia Đông Âu.

Theo Reuters, đêm 21/8, đạn pháo liên tục dội xuống thành phố Nikopol thuộc tỉnh Dnipropetrovsk nằm bên kia sông Dnipro, lân cận thành phố Enerhodar thuộc tỉnh Zaporizhia, nơi có nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu. Thống đốc khu vực Valentyn Reznichenko viết trên Telegram rằng, Nikopol đã bị bắn phá 5 lần khác nhau trong đêm. Tổng cộng đã có 25 quả đạn pháo nhắm vào thành phố, gây ra một vụ cháy cơ sở công nghiệp và cắt đứt nguồn cung cấp điện cho 3.000 cư dân.

Trong một thông cáo cập nhật tình hình chiến sự hàng ngày trên Facebook, Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết, trong 24 giờ qua, quân Nga đã thực hiện một số vụ tấn công tại vùng miền đông Donbass.

Nhân viên cứu hộ đang giúp sơ tán người dân khỏi một tòa nhà bị phá hủy sau các vụ tấn công của Nga vào Voznesensk, vùng Mykolaiv, miền nam Ukraine. Ảnh: Reuters

Ở phía nam, các lực lượng Moscow đã tập kích vào làng Blahodatne ở khu vực giáp ranh giữa Kherson và Mykolaiv. Trong đó, thành phố Mykolaiv đã bị trúng nhiều tên lửa S-300 vào sáng sớm ngày 21/8, theo Thống đốc khu vực Vitaliy Kim.

Reuters thừa nhận không thể xác minh một cách độc lập các thông tin trên.

Kiev đề phòng nguy cơ bị tấn công

Theo báo Guardian, các nhân viên chính phủ ở Kiev đã được lệnh làm việc tại nhà từ tuần này để đề phòng nguy cơ thủ đô sẽ trở thành mục tiêu tấn công của tên lửa Nga.

Động thái diễn ra khi Ukraine đang cận kề ngày quốc khánh 24/8 và cũng là thời điểm đánh dấu 6 tháng bùng phát chiến sự giữa hai nước láng giềng. Trước đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky khuyến cáo người dân nên cảnh giác vì đối phương có thể "làm gì đó tồi tệ".

Oleh Synehub, Thống đốc vùng Kharkiv thông báo, lệnh giới nghiêm ở thành phố lớn thứ 2 của Ukraine sẽ được kéo dài cả ngày vào 24/8. Thành phố đông bắc này thường xuyên bị quân Nga pháo kích và đã áp lệnh giới nghiêm từ 22h tối hôm trước đến 6h sáng hôm sau. Tuy nhiên, nhà chức trách địa phương cho rằng cần có các biện pháp phòng ngừa bổ sung vào ngày quốc khánh.

Các binh sĩ và dân thường Ukraine đứng trước một cửa hàng ở Bakhmut, vùng Donetsk, miền đông Ukraine, nơi vẫn diễn ra giao tranh ác liệt. Ảnh: Reuters

Phương Tây nhấn mạnh tầm quan trọng của an toàn hạt nhân ở Ukraine

Thủ tướng Anh Boris Johnson và các nhà lãnh đạo của Mỹ, Pháp và Đức hôm 21/8 đã có cuộc điện đàm về tầm quan trọng của việc đảm bảo an toàn cho các địa điểm hạt nhân ở Ukraine.

"Trong một cuộc gọi chung, Thủ tướng Johnson, Tổng thống Mỹ (Joe) Biden, Tổng thống Pháp (Emmanuel) Macron và Thủ tướng Đức (Olaf) Scholz nhấn mạnh cam kết kiên định hỗ trợ Ukraine chống lại Nga. Các nguyên thủ cũng nêu bật tầm quan trọng của việc đảm bảo an toàn và an ninh cho các cơ sở hạt nhân Ukraine, đồng thời hoan nghênh các cuộc thảo luận gần đây về việc cho phép một phái đoàn của Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) tới cơ sở Zaporizhzhia", phát ngôn viên Phố Downing thông tin.

Tuấn Anh

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/mien-nam-ukraine-hung-mua-ten-lua-nga-kiev-lo-bi-tan-cong-2051996.html