Miền Nam triệt phá nhiều vụ án buôn lậu ma túy lớn

Trong thời gian gần đây, các cơ quan chức năng ở khu vực miền Nam đã triệt phá được nhiều vụ buôn lậu ma túy với số lượng lớn. Lượng ma túy buôn lậu chủ yếu từ biên giới Tây Nam và quá cảnh Việt Nam để xuất đi các nước.

Theo ông Đàm Thanh Thế - Chánh Văn phòng thường trực ban Chỉ đạo 389 quốc gia, tình hình buôn lậu hàng hóa từ đầu năm đến nay nhìn chung đã giảm trên toàn tuyến gồm hàng không, bưu điện quốc tế, tuyến biển, cảng biển. Tuy nhiên, gần đây xuất hiện tình trạng các đối tượng mua bán, vận chuyển ma túy xuyên quốc gia, chủ yếu từ Campuchia về Việt Nam theo đường bộ, sau đó cất giấu, ngụy trang trong hàng hóa xuất khẩu để chuyển đi các nước.

Trên khu vực biên giới Tây Nam thuộc tỉnh Tây Ninh, Long An, An Giang và Kiên Giang, ngoài hàng hóa nhập lậu chiếm số lượng lớn như thuốc lá, đường cát, đồ điện lạnh, quần áo, giày dép lực lượng chống buôn lậu gần đây đã bắt giữ nhiều vụ buôn lậu ma túy với số lượng lớn.

Đại diện Ban Chỉ đạo 389 tỉnh An Giang cho biết, ngày 26/11, Công an tỉnh An Giang phối hợp với Chi cục Hải quan cửa khẩu Quốc tế Tịnh Biên, Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Tịnh Biên phát hiện và bắt giữ hơn 30kg ma túy. Tại Trạm Kiểm soát liên hợp Cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên, lực lượng kiểm soát liên ngành phát hiện Trần Văn Uổl, trú tại thị trấn Tịnh Biên, huyện Tịnh Biên đi từ Campuchia về Việt Nam mang theo 2 bọc nilon, qua kiểm tra phát hiện khoảng 10,4 kg là ma túy loại Ketamin. Từ khai nhận của Trần Văn Uổl, Công an An Giang khám xét một kho hàng tại khóm Xuân Hòa, thị trấn Tịnh Biên và thu giữ thêm 1 thùng hàng có 4 bọc nilon chứa khoảng 20kg ma túy loại Ketamin.

Tang vật ma túy buôn lậu từ Campuchia bị cơ quan chức năng bắt giữ

Tang vật ma túy buôn lậu từ Campuchia bị cơ quan chức năng bắt giữ

Theo Công An tỉnh Tây Ninh, đối tượng buôn lậu ma túy là những người trong nước hợp tác với các đối tượng nước ngoài hình hành đường dây vận chuyển ma túy qua biên giới, sau đó lén lút đưa về các thành phố lớn và tìm cách chuyển tiếp đi các nước.

Chẳng hạn, ngày 16/11, tại khu vực ấp Phước Tân, xã Phước Ninh, huyện Dương Minh Châu, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Công an tỉnh Tây Ninh đã bắt giữ Trịnh Hoàng Khang, trú tại huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu dùng ô tô do vận chuyển trái phép 17 kg ma túy. Trịnh Hoàng Khang khai nhận, số ma túy này được vận chuyển thuê cho một đối tượng chưa rõ lai lịch từ Campuchia đưa về Việt Nam.

Đại diện Ban Chỉ đạo 389 TP. Hồ Chí Minh cho biết, gần đây tình hình ma túy nhập lậu từ biên giới Tây Nam vận chuyển về địa bàn Thành phố diễn biến rất phức tạp bằng nhiều thủ đoạn tinh vi. Ma túy đưa về Thành phố, đối tượng buôn lậu trộn lẫn với hàng hóa xuất khẩu hợp pháp, gửi qua bưu kiện hoặc trong hành lý xách tay đưa đi các nước.

Ngày 24/11, lực lượng Hải quan và Công an TP. Hồ Chí Minh tổ chức kiểm tra 9 kiện hàng xuất khẩu, nhập khẩu gửi qua đường bưu chính viễn thông, chuyển phát nhanh. Lực lượng kiểm tra đã thu giữ hơn 20 kg ma túy gồm heroin, ma túy tổng hợp (thuốc lắc), cần sa, ma túy đá. Lượng ma túy này được cất giấu trong các gói thực phẩm dành cho động vật, nằm giữa các thành bao bì carton, ruột máy mát xa… Lô hàng này được khai là quần áo của một cá nhân gửi từ TP. Hồ Chí Minh đi Úc, nhưng địa chỉ người gửi hàng cơ quan chức năng xác minh là địa chỉ không có thật.

Chỉ riêng trong 9 tháng năm 2020, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh đã phát hiện 985 vụ vi phạm pháp luật hải quan, trị giá hàng vi phạm hơn 1.000 tỷ đồng. Trong đó có 29 vụ vận chuyển trái phép ma túy. Các vụ buôn lậu ma túy được hải quan Thành phố phát hiện chủ yếu cất giấu cùng với hàng hóa nhập khẩu, bưu kiện gửi qua đường chuyển phát nhanh trên tuyến hàng không.

Trần Thế

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/mien-nam-triet-pha-nhieu-vu-an-buon-lau-ma-tuy-lon-148417.html