Miền Nam nước Mỹ tan hoang vì bão Laura, 14 người thiệt mạng

Ít nhất 14 người đã thiệt mạng khi cơn bão Laura quét qua các bang miền Nam nước Mỹ, truyền thông nước này cho biết hôm thứ Bảy.

Ảnh: Reuters

Ảnh: Reuters

Theo Thống đốc bang Louisiana - ông John Bel Edwards, bang này đã ghi nhận ít nhất 10 trường hợp tử vong do bão Laura. Ảnh: Reuters

Đáng chú ý, một nửa số nạn nhân thiệt mạng do ngộ độc khí CO2 khi sử dụng máy phát điện trong nhà. Ảnh: Reuters

Bốn người khác thiệt mạng do cây đổ, trong khi một người khác chết đuối vì tai nạn tàu thuyền. Ảnh: Reuters

Tại bang Texas, 4 trường hợp tử vong đã được ghi nhận. 3 người trong số đó cũng thiệt mạng vì ngộ độ khí CO2. Nạn nhân thứ 4 qua đời do cây đổ. Ảnh: Reuters

Bão Laura (cấp 4) đã đổ bộ bờ biển phía Nam nước Mỹ ở Vịnh Mexico hôm 27/8. Ảnh: Reuters

Mang theo sức gió 240km/h, bão Laura nhanh chóng khiến các bang miền Nam nước Mỹ trở nên tan hoang. Ảnh: Reuters

Không lâu sau khi đổ bộ, bão Laura giảm cường độ và trở thành áp thấp nhiệt đới. Ảnh: Reuters

Ảnh: Reuters

Trước khi đổ bộ nước Mỹ, bão Laura đã quét qua Haiti, Cuba…, khiến 21 người ở Haiti và 4 người ở Cộng hòa Dominica thiệt mạng. Ảnh: Reuters

Minh Hạnh

Theo Reuters, Sputnik

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/the-gioi/mien-nam-nuoc-my-tan-hoang-vi-bao-laura-14-nguoi-thiet-mang-1713621.tpo