Miền nam Ấn Độ lụt nặng nhất trong 100 năm, ít nhất hơn 300 người chết

Hơn 220.000 người dân không có chỗ ở và hiện 6.000 người tại bang Kerela, miền Nam Ấn Độ, vẫn đang mắc kẹt vì mưa lũ.

Các nhân viên cứu hộ sơ tán người khỏi các khu vực bị ngập sau khi mực nước tại hơn 80 đập ở bang Kerela, miền nam Ấn Độ, dâng cao, khiến chính quyền phải mở đập để xả nước. Bang Kerela hiện là nơi hứng chịu lũ lụt nặng nề nhất trong vòng 100 năm qua, thủ hiến bang Pinarayi Vijayan xác nhận trong một thông báo trên Twitter.

Tính đến 17/8, khoảng 324 người tại bang này đã thiệt mạng do mưa lớn gây sạt lở, lũ quét. Hàng trăm binh lính và ngư dân địa phương cùng rất nhiều thuyền, trực thăng được huy động để cùng phối hợp cứu hộ.

Những chiếc xe tải bị nước ngập gần một nửa tại một bãi đỗ xe ở Kerela. Bão lụt khiến khoảng 220.000 người dân trong bang không có chỗ ở.

Với 6.000 người vẫn còn bị mắc kẹt, các nguồn điện và đường dây liên lạc bị cắt. Trước nhiều dự báo về mưa bão, giới chức cảnh báo sẽ còn rất nhiều vấn đề cần phải xử lý và số người chết sẽ tiếp tục tăng lên.

Nhân viên cứu hộ cứu một người đàn ông bị đuối nước trong một khu vực ngập sâu ở Kerela.

Vị trí bang Kerela, nơi đang bị ảnh hưởng mưa lụt nhất trên toàn Ấn Độ.

Cứu hộ sơ tán người dân bằng thuyền. Sân bay trong thành phố Kochi phải đóng cửa đến ít nhất là ngày 26/8. Khoảng 9.000 km đường trong bang cùng hàng nghìn ngôi nhà đã bị hư hỏng.

868 người dân tại 7 bang của Ấn Độ đã thiệt mạng do mưa lũ từ đầu mùa mưa hồi tháng 6.

Ảnh: Reuters, AFP

Hướng Dương

Nguồn Ngôi Sao: https://ngoisao.net/tin-tuc/thoi-cuoc/24h/mien-nam-an-do-lut-nang-nhat-trong-100-nam-it-nhat-hon-300-nguoi-chet-3794492.html