Miền ký ức tranh giải tại BIFF 2021

Được hội đồng duyệt tại Việt Nam cấp phép phát hành cuối tháng 9-2021, bộ phim Miền ký ức (Memoryland) của nữ đạo diễn Bùi Kim Quy là đại diện duy nhất của Việt Nam tranh giải New Currents tại BIFF 2021.

Cảnh trong phim Miền ký ức

Cảnh trong phim Miền ký ức

Dài 99 phút, tác phẩm Miền ký ức dán nhãn C16 (không dành cho khán giả dưới 16 tuổi) của biên kịch và đạo diễn Bùi Kim Quy được BIFF 2021 đánh giá là “sự trở lại trưởng thành hơn rất nhiều sau một thời gian dài chuẩn bị kể từ khi ra mắt bộ phim Người truyền giống (2014, phim do Quỹ Điện ảnh châu Á hỗ trợ)”.

Miền ký ức có bối cảnh ở ba thời gian, không gian và địa điểm khác nhau, được kết nối bằng chuyện tử biệt và mối lương duyên của các nhân vật. Trong video clip gửi đến Ban tổ chức BIFF 2021, đạo diễn Bùi Kim Quy tiết lộ: “Bộ phim nói về việc chôn cất người qua đời và tôn trọng ý nguyện của họ, đồng thời là câu chuyện tình yêu về những người đang còn sống…”.

Phim có dàn diễn viên gồm Vũ Mộng Dao, Nguyễn Thị Thu Trang, Nguyễn Văn Thái, Bùi Thị Minh Phương… và làm hậu kỳ tại nước ngoài, được lên lịch chiếu 3 suất và giao lưu công chúng tại Busan.

C.Đ

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/dong-nai-cuoi-tuan/202110/mien-ky-uc-tranh-giai-tai-biff-2021-3082962/