'Miền ký ức' là đại diện của phim Việt tại Liên hoan phim quốc tế Berlin 2022

Sau khi tham dự Liên hoan phim quốc tế Busan 2021, bộ phim của Việt Nam 'Memoryland' (Miền ký ức) tiếp tục góp mặt tại Liên hoan phim quốc tế Berlin 2022.

Liên hoan phim quốc tế Berlin (Berlinale) lần thứ 72 có sự tham gia của hơn 250 bộ phim đến từ 69 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong đó, bộ phim Miền ký ức của đạo diễn Bùi Kim Quy tham gia hạng mục Forum (Diễn đàn) của sự kiện năm nay.

Miền ký ức kể về cái chết của một người mẹ. Dù tim đã ngừng đập nhưng ý thức của bà vẫn tiếp tục lo lắng cho con trai mình và mong điều tốt lành sẽ luôn đến với anh. Người con trai quyết định không hỏa táng mẹ vì không nhận được nhiều thừa kế...

Cảnh trong phim 'Miền ký ức'. (Nguồn: Busan International Film Festival)

Cảnh trong phim 'Miền ký ức'. (Nguồn: Busan International Film Festival)

Phim cũng kể chuyện một người đàn ông khác chết do tai nạn tại trên công trường xây dựng. Vợ ông quyết định về quê chồng để chôn cất và an ủi linh hồn ông. Tuy nhiên, những người thân của ông lại nghi ngờ sự chân thành của người vợ vì cô vẫn còn trẻ và xinh đẹp.

Năm ngoái, khi tham gia Liên hoan phim quốc tế Busan, bộ phim đã nhận được nhiều lời khen ngợi. Phim nhắn nhủ người xem không thể bắt ai phải nhớ và sống với món nợ ký ức, chỉ có tình yêu chân thành mới giúp con người sống thanh thản.

Theo chuyên trang phê bình phim Screendaily, đạo diễn Bùi Kim Quy sử dụng chuỗi câu chuyện liên quan để phản ánh những thái độ của con người về cái chết, ở Việt Nam. Tác giả Allan Hunter viết: "Lễ nghi và tính thực tế, hòa hợp và bất hòa, những tâm nguyện và lựa chọn khó khăn để người thân được yên nghỉ".

Trang này cho rằng phim cũng thành công khi phản ánh một số vấn đề trong xã hội như: địa vị của phụ nữ khi những mong muốn của họ không được tôn trọng, sự tương phản giữa không gian thanh bình vùng nông thôn và thành phố nhộn nhịp...

Đạo diễn Park Sung Ho - thành viên Ban Tổ chức Liên hoan phim quốc tế Busan, bình luận: "Cuối cùng, thái độ với cái chết được quyết định bởi cách những người còn sống tiếp nhận nó. Chúng ta không thể bắt ai đó nhớ mãi về một người, ôm lấy những ký ức về họ. Miền ký ức của Bùi Kim Quy giải quyết vấn đề này bằng cách tiết lộ sự thật mà không ai có thể thoát khỏi".

Năm nay, trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp, Ban Tổ chức Liên hoan phim quốc tế Berlin phải thay đổi hình thức và ý tưởng tổ chức sự kiện để phù hợp với tình hình.

Theo đó, Liên hoan phim bắt đầu với lễ khai mạc vào ngày 10/2 tại Berlinale Palast. Sau đó, từ ngày 10-16/2, các bộ phim tham gia liên hoan sẽ được giới thiệu với công chúng tại các rạp chiếu phim khác nhau ở Berlin.

Lễ trao giải Gấu Vàng và Gấu Bạc cũng như giải Đầu tay xuất sắc nhất do Quỹ GWFF tài trợ và giải Phim tài liệu Berlinale sẽ diễn ra vào tối 16/2. Tiếp đó, “Ngày công chúng” sẽ được kéo dài từ 17-20/2, để công chiếu lại các phim ở tất cả các rạp.

Ngoài 8 giải thưởng chính Gấu vàng và Gấu bạc, Liên hoan phim năm nay sẽ vinh danh và trao giải Gấu Vàng danh dự cho nữ diễn viên điện ảnh và sân khấu người Pháp Isabelle Huppert vì những đóng góp lớn của bà tại Berlinale.

(tổng hợp)

Lê An

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/mien-ky-uc-la-dai-dien-cua-phim-viet-tai-lien-hoan-phim-quoc-te-berlin-2022-173548.html