Miền Đông Ukraine: Pháo nã vào khu vực dân sự ở Donbass, Mỹ ra tuyên bố quan ngại với Nga

Trong tuyên bố được Đại sứ quán Mỹ tại Ukraine đăng tải trên tài khoản Twitter, cơ quan ngoại giao này của Mỹ đã bày tỏ quan ngại về vụ các tay súng nã pháo vào các cơ sở hạ tầng dân thường ở Donbas.

Trụ sở Đại sứ quán Mỹ tại Kiev. Cơ quan này đã bày tỏ quan ngại về vụ các tay súng nã pháo vào các cơ sở hạ tầng dân thường ở Donbas, miền Đông Ukraine. (Nguồn: 112 UA)

Trụ sở Đại sứ quán Mỹ tại Kiev. Cơ quan này đã bày tỏ quan ngại về vụ các tay súng nã pháo vào các cơ sở hạ tầng dân thường ở Donbas, miền Đông Ukraine. (Nguồn: 112 UA)

Tuyên bố của Đại sứ quán Mỹ nêu rõ: "Chúng tôi quan ngại về thông tin thiệt hại tại các cơ sở hạ tầng dân sự quan trọng ở miền Đông Ukraine, đặc biệt là trong hệ thống nước và bệnh viện".

Tuyên bố cho hay: "Chúng tôi yêu cầu Nga chấm dứt các hành động gây hấn tại Ukraine, điều đe dọa tới dân thường, các hệ thống và cơ sở hạ tầng quan trọng".

Hôm 5/5, một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại khu vực Popasna (thuộc vùng Luhansk), hậu quả của một vụ nã pháo do các tay súng tiến hành nhằm vào khu vực dân sự.

Ngoài ra, thành phố Krasnohorivka thuộc vùng Donetsk cũng bị nã pháo vào đêm 4/5. Vụ việc đã gây thiệt hại cho một bệnh viện, nơi hiện có 45 bệnh nhân đang được điều trị.

Trong khi đó, 4 công dân Đông Âu, trong đó có 2 người Nga, đã nhận tội phổ biến một mã độc trong các vụ tấn công mạng nhằm vào các cơ quan và cá nhân tại Mỹ.

(theo 112 Ukraine)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/mien-dong-ukraine-phao-na-vao-khu-vuc-dan-su-o-donbass-my-ra-tuyen-bo-quan-ngai-voi-nga-144675.html