Miền Đông Ukraine: Ngoại trưởng Nga ra cảnh báo; EU và Ba Lan tiến hành tham vấn

Ngày 28/4, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cảnh báo, nước này sẽ không chấp nhận việc các quan chức Ukraine thúc đẩy sửa đổi thỏa thuận Minsk về khu vực miền Đông Ukraine mà hai bên đã ký năm 2015.

Nga cảnh báo sẽ không chấp nhận việc các quan chức ở Kiev thúc đẩy sửa đổi thỏa thuận Minsk về miền Đông Ukraine mà 2hai bên ký năm 2015. (Nguồn: AP)

Nga cảnh báo sẽ không chấp nhận việc các quan chức ở Kiev thúc đẩy sửa đổi thỏa thuận Minsk về miền Đông Ukraine mà 2hai bên ký năm 2015. (Nguồn: AP)

Tuyên bố của ông Lavrov nhằm đáp lại lời kêu gọi của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky về việc sửa đổi thỏa thuận này và mời các nước khác làm trung gian trong các cuộc hòa đàm vốn đang bị đình trệ giữa Kiev và Moscow.

Trả lời phỏng vấn trên truyền hình quốc gia, Ngoại trưởng Lavrov chỉ trích phương Tây phớt lờ việc chính quyền Ukraine không thực hiện đúng các nghĩa vụ đã ghi trong thỏa thuận hòa bình mà Moscow và Kiev đã ký tại thủ đô Minsk của Belarus năm 2015.

Ông Lavrov cũng bác lời kêu gọi của các quan chức Ukraine nhằm đảo ngược kết quả của tiến trình được quy định trong thỏa thuận Minsk và đưa việc giành lại quyền kiểm soát khu vực biên giới với Nga trong các vùng do lực lượng ly khai kiểm soát là bước đầu tiên.

Người đứng đầu ngành ngoại giao Nga nhấn mạnh: “Kiểm soát biên giới là việc cuối cùng và chỉ diễn ra sau khi những vùng lãnh thổ này có được sự xác nhận đặc biệt trong Hiến pháp Ukraine và tổ chức các cuộc bầu cử tự do được các tổ chức như Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) công nhận”.

Trong một diễn biến khác, hãng thông tấn Ba Lan (PAP) đưa tin, Thủ tướng nước này Mateusz Morawiecki đã có cuộc thảo luận về khủng hoảng ở miền Đông Ukraine với Cao ủy phụ trách chính sách mở rộng của Liên minh châu Âu (EU) Oliver Varhelyi đang ở thăm làm việc tại Warsaw trong 2 ngày 27-28/4.

(theo AP, PAP)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/mien-dong-ukraine-ngoai-truong-nga-ra-canh-bao-eu-va-ba-lan-tien-hanh-tham-van-143673.html