Miền Đông Ukraine: Đàm phán thất bại, Ukraine nói 'xây dựng', Nga đổ lỗi cho Kiev

Theo các quan sát viên quốc tế, các nhà đàm phán về xung đột tại Ukraine đã thất bại trong nỗ lực tìm kiếm một thỏa thuận ngừng bắn mới trước Lễ Phục Sinh theo lịch Chính thống giáo vào ngày Chủ Nhật (2/5).

Hồi đầu tháng, Tổng thống Ukraine đã tới thăm chiến trường ở miền Đông trong bối cảnh giao tranh giữa các lực lượng của Kiev và lực lượng ly khai thân Nga bùng phát. (Nguồn: Reuters)

Hồi đầu tháng, Tổng thống Ukraine đã tới thăm chiến trường ở miền Đông trong bối cảnh giao tranh giữa các lực lượng của Kiev và lực lượng ly khai thân Nga bùng phát. (Nguồn: Reuters)

Thông báo của các quan sát viên thuộc Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) cho biết, các nhà đàm phán từ Ukraine, Nga và lực lượng ly khai đã họp hôm 28/4 về một thỏa thuận ngừng bắn trong Lễ Phục Sinh, nhưng không đạt được nhất trí.

Người phát ngôn của phái đoàn Ukraine Oleksiy Arestovych phát biểu với hãng thông tấn Interfax-Ukraine rằng, cuộc đàm phán đã diễn ra “xây dựng” nhưng không thống nhất được văn bản cuối cùng.

Đại diện của Moscow Boris Gryzlov đổ lỗi cho Ukraine, khi phát biểu với Interfax rằng Kiev đã “ngăn chặn những đề xuất của Nga về các cơ chế cụ thể để ngăn ngừa vi phạm” của một thỏa thuận ngừng bắn.

Tháng 7 năm ngoái, các bên đã thống nhất một thỏa thuận ngừng bắn giúp tình hình tương đối ổn định trở lại, trước khi đổ vỡ vào đầu năm nay, trong bối cảnh giao tranh giữa các lực lượng của Kiev và lực lượng ly khai thân Nga tại miền Đông Ukraine tiếp tục bùng phát và có khả năng tiếp tục leo thang.

(theo RFERL)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/mien-dong-ukraine-dam-phan-that-bai-ukraine-noi-xay-dung-nga-do-loi-cho-kiev-143805.html