Miền Đông pháo kích, Ukraine muốn liên hệ ngay với các đối tác Normandy

Ngày 20/1, Ngoại trưởng Ukraine Vadym Prystaiko cho biết, nước này muốn thảo luận với Đức và Pháp về tình trạng gia tăng nổ súng ở miền Đông.

Ngoại trưởng Ukraine Vadym Prystaiko. (Nguồn: AFP)

Hai binh sĩ Ukraine đã thiệt mạng và 10 người khác bị thương hồi cuối tuần trước ở Donbass, nơi cuộc chiến giữa lực lượng ly khai được Nga hậu thuẫn và lực lượng vũ trang Ukraine nổ ra từ năm 2014. Phe ly khai không bình luận ngay về vụ việc mới nhất này song hai bên thường đổ lỗi cho nhau gây ra bạo lực.

Pháp và Đức đang nỗ lực trung gian nhằm chấm dứt cuộc xung đột tại các cuộc đàm phán với Nga và Ukraine theo định dạng “Bộ tứ Normandy”. Hai nước này đặt hy vọng vào thỏa thuận ngừng bắn đạt được ở Thủ đô Minsk của Belarus, song thỏa thuận này đã không thể kết thúc cuộc xung đột. Mặc dù cường độ giao tranh đã giảm, nhưng các vụ pháo kích và nổ sung vẫn tiếp tục diễn ra trên đường giới tuyến giữa quân ly khai và binh sĩ Ukraine.

Phát biểu trong cuộc họp báo chung với Thủ tướng Albania Edi Rama, ông Prystaiko nêu rõ: "Với tiến trình Minsk và tình trạng gia tăng các vụ nổ súng - rõ ràng chúng tôi lo ngại".

Ông cho biết, Kiev đã thảo luận về bạo lực mới nhất với người đứng đầu Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu, cơ quan đang giám sát tình hình ở miền Đông Ukraine. Ông nói: "Tôi cho rằng sẽ có phản ứng từ phía Ukraine đối với các vụ nổ súng như vậy. Chúng tôi sẽ cố gắng liên hệ ngay với các đối tác Normandy bởi, giống như các bạn, chúng tôi thấy rằng các thỏa thuận không hiệu quả".

Thế Việt

(theo Reuters)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/mien-dong-phao-kich-ukraine-muon-lien-he-ngay-voi-cac-doi-tac-normandy-108178.html