Miền đất đẫm máu 'kết nối' Nga, Trung Quốc và Mỹ?

Chủ nghĩa khủng bố lan rộng tại Afghanistan không chỉ ảnh hưởng đến các nước láng giềng mà còn cả các cường quốc trên thế giới.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova mới đây đã kêu gọi Afghanistan giải quyết mối đe dọa khủng bố đang ngày một gia tăng tại miền bắc nước này và Trung Á. Theo nhà phân tích quân sự người Afghan Mohammad Gul Mojahed, cần phải có thêm nhiều nỗ lực hơn nữa trong cuộc chiến chống lại chủ nghĩa khủng bố tại Afghanistan.

Tướng Mojahed cho biết, hiện đang có hơn 20 nhóm khủng bố hoạt động tại Afghanistan, với các thành viên đến từ Cộng hòa Chechnya và nhiều quốc gia khác tại Trung Á, như Uzbekistan… Các nhóm này tập trung tại những khu vực có địa hình đồi núi hiểm trở và từng cướp đi sinh mạng của nhiều dân thường Afghanistan – một quốc gia hiện đã trở thành một nạn nhân của chủ nghĩa khủng bố.

“Người dân Afghan không phải là những kẻ khủng bố. Và những kẻ khủng bố quốc tế, chứ không phải là người dân Afgan, cần cuộc chiến tranh này,” ông Mojahed nói.

“Ngoài các nước láng giềng, tình hình bất ổn tại Afghanistan cũng ảnh hưởng đến các nước lớn, như Nga, Mỹ và Trung Quốc. Cuộc chiến chống lại khủng bố đòi hỏi các nỗ lực chung”.

Chuyên gia phân tích quân sự nhận định, do sở hữu đường biên giới chung với các quốc gia Trung Á, Kabul cần phải ngăn cản các kẻ khủng bố vượt qua biên giới nước này.

“Các quốc gia Trung Á như Tajikistan, Uzbekistan và Turkmenistan đều có chung biên giới với Afghanistan. Họ cần phải củng cố biên giới để có thể chặn các nhóm khủng bố tiến vào lãnh thổ của mình,” ông Mojahed chỉ ra.

Hiện trường một vụ đánh bom tự sát tại Kabul hôm 16/11 vừa qua (ảnh: Sputnik)

Không có mối liên hệ giữa Nga và Taliban

Bên cạnh đó, ông Mojahed cũng bày tỏ sự nghi ngờ trước những cáo buộc rằng Nga đã hỗ trợ cho lực lượng Taliban. Ngoài ra, ông còn kêu gọi Moscow hợp tác cùng chống lại chủ nghĩa khủng bố tại Afghanistan.

Ông khẳng định: “Không hề có bằng chứng và tôi không tin vào những tin đồn. Nga là một người bạn lâu năm của Afghanistan, và họ đã giúp đỡ chúng tôi trong nhiều năm. Và hiện tại, Nga có thể giúp chúng tôi thoát khỏi tình thế khó khăn, mang lại hòa bình và ổn định cho người dân Afghan”.

Đầu tuần này, Bộ Ngoại giao Nga đã bác bỏ những cáo buộc về việc Nga cung cấp vũ khí cho Taliban và gọi đó là những lời lẽ “vô căn cứ”. Đặc phái viên của Tổng thống Nga về Afghanistan, ông Zamir Kabulov chia sẻ với Sputnik, những lời buộc tội Nga có liên quan đến sứ mệnh chưa hoàn thành của người Mỹ tại Afghanistan.

Quyền Bộ trưởng Quốc phòng Afghanistan Tariq Shah Bahram tỏ ra đồng tình với ý kiến trên khi cho biết “có những tin đồn rằng người Nga quan hệ với Taliban và giúp đỡ lực lượng này, nhưng hiện chúng tôi chưa có bất kỳ bằng chứng nào”.

Trước đó, giới phân tích chính trị Afghanistan từng nhận định, giờ đây cả Taliban và IS đều là mối đe dọa cho Afghanistan, trong đó, khả năng hai nhóm hợp nhất có thể khiến tình hình quốc gia Nam Á trở nên tồi tệ hơn bao giờ hết.

Hồi tháng 8, Ủy ban nhân quyền độc lập Afghan ra thông báo, cuộc tấn công hôm 4/8 tại làng Mirza Olang ở phía bắc Afghanistan khiến 60 dân thường thiệt mạng, được tiến hành bởi hai nhóm khủng bố IS và Taliban.

(Theo Sputnik)

Minh Đức

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/the-gioi/mien-dat-dam-mau-ket-noi-nga-trung-quoc-va-my-265335.html