Miến Bắc Việt Nam năm 1969 qua ống kính Marc Riboud

Đại tá Không quân Nguyễn Văn Bảy truyền đạt kinh nghiệm chiến đấu, nữ dân quân Thanh Hóa tập trận, bom Mỹ chưa nổ ở Phát Diệm... là loạt ảnh khó quên về miến Bắc Việt Nam năm 1969 do nhiếp ảnh gia Pháp Marc Riboud thực hiện.

Các chiến sĩ Quân đội Nhân đân Việt Nam và nông dân gánh giỏ đất để sửa một con đê bị không quân Mỹ ném bom ở miền Bắc Việt Nam năm 1969. Ảnh: Marc Riboud/ Magnum.

Ngồi trên xác một chiếc máy bay Mỹ, Đại tá Không quân Nguyễn Văn Bảy dung mô hình để giải thích cách ông bắn hạ một chiếc máy bay F-4 Phantom của Mỹ bằng chiếc MiG-17 của mình. Ảnh: Marc Riboud/ Magnum.

Người dân dùng xe đạp để vận chuyển đồ đạc khi đi sơ tán khỏi khu vực bị máy bay Mỹ ném bom. Ảnh: Marc Riboud/ Magnum.

Quả bom Mỹ chưa nổ được đặt trong sân của một hợp tác xã gần Phát Diệm, Ninh Binh. Đây là một khu vực bị không quân Mỹ đánh phá dữ dội thời kháng chiến chống Mỹ. Ảnh: Marc Riboud/ Magnum.

Các nữ dân quân Thanh Hóa luyện tập chiến đấu. Ảnh: Marc Riboud / Magnum.

Những người nông dân đi sửa một con đường bị không quân Mỹ đánh phá. Ảnh: Marc Riboud/ Magnum.

Nữ dân quân Thanh Hóa luyện tập với súng trường CKC. Ảnh: Marc Riboud/ Magnum.

Trẻ em ở một ngôi làng nhỏ ven biển tò mò ngắm nhìn "ông Tây" cầm máy ảnh. Ảnh: Marc Riboud/ Magnum.

Khung cảnh ở Ninh Bình năm 1969. Ảnh: Marc Riboud/ Magnum.

Mời quý độc giả xem clip: Lược sử cuộc kháng chiến chống Mỹ.

T.B (tổng hợp)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/mien-bac-viet-nam-nam-1969-qua-ong-kinh-marc-riboud-1110181.html