Miền Bắc trời trở lạnh, Nam Trung Bộ mưa to

Từ hôm nay (19/11), nhiệt độ miền Bắc sẽ giảm, Hà Nội khoảng 2023 độ C. Các tỉnh nam Trung Bộ tiếp tục có mưa to.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ sáng 19/11, nền nhiệt vùng núi phía Bắc sẽ giảm còn 15-17 độ C; một số nơi núi cao trên 1.500 m so với mực nước biển như Sa Pa (Lào Cai), Sìn Hồ (Lai Châu) khoảng 12-13 độ C.

Khu vực Hà Nội nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa rào và có nơi có dông, khả năng xảy ra gió giật mạnh. Gió Đông Bắc cấp 2 - 3. Trời lạnh. Độ ẩm từ 65 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất 20 - 22 độ C, cao nhất 22 - 24 độ C.

Cơ quan khí tượng cho biết, từ ngày 20/11, mưa giảm dần ở vùng đồng bằng, nhiệt độ tăng, Hà Nội khoảng 23-28 độ C. Riêng vùng núi vẫn còn mưa, nhiệt độ tăng chậm, như Sa Pa còn khoảng 13-20 độ C.

Từ ngày 21/11, miền Bắc sẽ đón một đợt gió mùa đông bắc tăng cường khiến nền nhiệt sẽ lại giảm sâu.

Ảnh minh họa

Khu vực từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế nhiều mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Bắc có mưa rào rải rác và có nơi có dông; ngày có mưa, có nơi mưa vừa và dông, khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 62 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất 22 - 25 độ C; cao nhất 24 - 27 độ C, phía Nam có nơi trên 27 độ C.

Các tỉnh Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, đêm có mưa, phía Nam có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông; ngày có mưa rào và dông vài nơi, khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Đông Bắc cấp 2 - 3, phía Nam cấp 3 - 4, riêng vùng ven biển các tỉnh Ninh Thuận - Bình Thuận tối 18/11 có gió giật cấp 6. Độ ẩm từ 65 - 99%. Nhiệt độ thấp nhất 21 - 24 độ C; cao nhất 25 - 28 độ C, phía Bắc có nơi trên 28 độ C.

Khu vực Nam Bộ nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất mưa to và dông, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Đông Bắc cấp 2 - 3. Độ ẩm từ 60 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ C, cao nhất 27 - 30 độ C.

Huy Hoàng

Nguồn Công Lý: http://congly.vn/xa-hoi/doi-song/mien-bac-troi-tro-lanh-nam-trung-bo-mua-to-276872.html