Miền Bắc tiếp tục nóng trước khi đón không khí lạnh

Theo dự báo, hôm nay (10/2) các tỉnh Bắc Bộ sương mù và sương mù nhẹ xuất hiện rải rác vào sáng sớm và tan dần khi nắng lên. Nhiệt độ cao nhất trong ngày ở Bắc Bộ tiếp tục duy trì ở mức 30 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định về xu thế thời tiết ngày mùng 6-7 Tết Kỷ Hợi (tức 10-11/2). Khu vực Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù vài nơi, trưa chiều trời nắng. Đêm và sáng sớm trời lạnh.
Khu vực Trung Bộ, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều trời nắng. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, phổ biến đêm không mưa, ngày nắng.
Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, phổ biến đêm không mưa, ngày nắng, riêng miền Đông Nam Bộ có nơi nắng nóng.

Thời tiết các khu vực ngày và đêm 10/2

Thủ đô Hà Nội: Nhiều mây, không mưa, sáng sớm có sương mù vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông nam đến đông cấp 2 - 3. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Độ ẩm từ 58 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 23 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 28 - 30 độ C.
Phía Tây Bắc Bộ: Ít mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù vài nơi. Gió nhẹ. Đêm trời rét. Độ ẩm từ 35 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 22 độ C, riêng khu Tây Bắc 13 - 16 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32 độ C, có nơi trên 33 độ C.
Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông nam đến đông cấp 2 - 3. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Độ ẩm từ 55 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ C, vùng núi có nơi dưới 19 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 27 - 30 độ C.
Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 50 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31 độ, có nơi trên 32 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông đến đông bắc cấp 2 - 3. Độ ẩm từ 53 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31 độ, có nơi trên 31 độ C.
Tây Nguyên: Mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 2 - 3. Độ ẩm từ 32 - 95%, Nhiệt độ thấp nhất từ 17 - 20 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ C, có nơi trên 34 độ C.
Nam Bộ: Mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông cấp 2 - 3. Độ ẩm từ 55 - 96%, Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ C, riêng miền Đông có nơi trên 34 độ C.

Tuệ Anh

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/van-hoa-xa-hoi/doi-song-xa-hoi/mien-bac-tiep-tuc-nong-truoc-khi-don-khong-khi-lanh-65123.html