Miền Bắc thời tiết ấm áp trước khi đón đợt không khí lạnh

Dự báo thời tiết ngày 20/3, miền Bắc ban ngày trời ấm, có nơi nắng nóng trên 35 độ C. Ngày mai không khí lạnh tràn về, trời chuyển rét. Các tỉnh miền Nam vẫn duy trì thời tiết nắng nóng.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay (ngày 20/3), bộ phận không khí lạnh mạnh đã báo tiếp tục di chuyển xuống phía Nam. Miền Bắc vẫn duy trì thời tiết sáng có sương mù kèm mưa phùn, thời tiết trong ngày ấm ấp, đêm và sáng trời lạnh trước khi đón đợt không khí lạnh mới. Nam bộ ngày nắng nóng, đêm mưa rào.

Đêm nay đến sáng mai, ở vùng núi Bắc Bộ có mưa giông; từ trưa và chiều mai các tỉnh Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ có mưa rào và giông; từ đêm ngày 21/3 ở các tỉnh Trung Trung Bộ có mưa, cục bộ có mưa vừa, mưa to và giông. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Từ ngày 21/3, ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 15-18 độ C, vùng núi có nơi dưới 15 độ C.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Dự báo chi tiết các khu vực trên cả nước ngày 20/3:

Thủ đô Hà Nội: Sáng có mưa phùn và sương mù. Nhiệt độ cao nhất 26-28 độ C; thấp nhất 22-24 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ: Mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù; trưa chiều trời nắng; khu Tây Bắc ngày nắng, có nơi nắng nóng. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ C; khu Tây Bắc 31-34 độ, có nơi trên 35 độ C; thấp nhất 21-24 độ C, có nơi dưới 20 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Đêm và sáng có mưa phùn và sương mù. Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ C; thấp nhất 21-24 độ C, vùng núi có nơi dưới 20 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C, phía Nam có nơi trên 30 độ C; thấp nhất 21-24 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C; thấp nhất 22-25 độ C.

Khu vực Tây Nguyên: Ngày nắng, có nơi nắng nóng; đêm có mưa rào và giông vài nơi. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C; thấp nhất 18-21 độ C.

Khu vực Nam Bộ: Ngày nắng, miền Đông có nơi nắng nóng; đêm có mưa rào và giông vài nơi. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C; thấp nhất 22-25 độ C. Tại TP.HCM là 34 độ C và Cần Thơ 33 độ C.

Tiến Thành

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/van-hoa-xa-hoi/doi-song-xa-hoi/mien-bac-thoi-tiet-am-ap-truoc-khi-don-dot-khong-khi-lanh-102962.html