Miền Bắc tăng nhiệt, trời nắng ấm cả ngày

Hôm nay, các tỉnh thành phố khu vực miền Bắc tiếp tục duy trì tình trạng thời tiết sáng sớm trời có mây và sương mù nhẹ rải rác, ngày hửng nắng ấm. Nhiệt độ cao nhất phổ biến ở mức 24-29 độ C.

Thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, thời tiết các vùng trên cả nước, ngày 22/2, Thủ đô Hà Nội nhiều mây, không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ. Nhiệt độ cao nhất 24-27 độ, có nơi trên 27 độ.

Phía Tây Bắc Bộ có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ, có nơi dưới 16 độ. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ, có nơi trên 29 độ.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét. Trong cơn giông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ, vùng núi có nơi dưới 16 độ. Nhiệt độ cao nhất 24-27 độ, có nơi trên 27 độ.

Các tỉnh thành phố từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ. Nhiệt độ cao nhất 24-27 độ, có nơi trên 27 độ.

Các tỉnh thành phố từ Đà Nẵng - Bình Thuận có mây, có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm trời lạnh. Khu vực phía Bắc nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ, cao nhất 25-28 độ. Phía Nam nền nhiệt dao động từ 22 – 31 độ.

Tây Nguyên có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 13-16 độ, có nơi trên 16 độ. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ.

Nam Bộ có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ, có nơi trên 23 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ.

N.Thắng

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/xa-hoi/thoi-tiet-ngay-dau-tuan-thu-hai-631552/