Miền Bắc sẽ bước vào đợt nắng nóng dài ngày với mức nhiệt cao

Trạng thái nắng nóng ở Bắc Bộ khả năng kéo dài đến đầu tháng 6 và duy trì lâu hơn ở Trung Bộ. Tại Hà Nội, mức nhiệt 38 độ C có thể xuất hiện vài ngày tới.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng của rìa phía Nam rãnh áp thấp nối với vùng áp thấp nóng phía tây kết hợp với hiệu ứng phơn, trong ngày 29/5, nắng nóng đã xuất hiện ở Bắc bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 38 độ C, có nơi trên 38 độ C như Mường La (Sơn La) 38,9 độ C; Ba Tơ (Quảng Ngãi) 38,5 độ C; Hoài Nhơn (Bình Định) 37,5 độ C; Yên Châu (Sơn La) 37,2 độ C...

Độ ẩm tương đối thấp nhất ngày trong đợt nắng nóng này phổ biến 45 -60 %, thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 12 - 17 giờ hàng ngày.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Dự báo đợt nắng nóng này có khả năng kéo dài đến những ngày đầu tháng 6 ở Bắc bộ. Còn ở Trung Bộ nắng nóng có khả năng còn tiếp tục duy trì dài ngày hơn.

Cơ quan khí tượng cảnh báo ảnh hưởng của nắng nóng kết hợp độ ẩm không khí giảm thấp, người dân đề phòng nguy cơ hỏa hoạn. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.

Riêng khu vực Hà Nội từ hôm nay (29/5), có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 38 độ C. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 12-17 giờ. Người dân sẽ cảm nhận không khí oi nóng rõ rệt.

Cao điểm của nắng nóng được dự báo rơi vào ngày 3/6 - khi nhiệt độ cao nhất tại thủ đô lên tới 38 độ C. Sau đó, Hà Nội và các tỉnh lân cận giảm nhiệt, trở lại trạng thái trời nhiều mây với mức nhiệt 25-32 độ C, có mưa dông cục bộ.

Lily(tổng hợp)

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/xa-hoi/mien-bac-se-buoc-vao-dot-nang-nong-dai-ngay-voi-muc-nhiet-cao-20210529153630714.htm