Miền Bắc sắp kết thúc đợt nắng nóng gay gắt trên 40 độ, đón mưa dông

Từ ngày 1/7, đợt nắng nóng kéo dài gần 2 tuần ở miền Bắc sẽ chấm dứt, thời tiết trở nên mát mẻ hơn.

Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia cho biết, các tỉnh Bắc Bộ và Trung Bộ vẫn tiếp tục có nắng nóng vào ngày hôm nay (30/6) do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía tây kết hợp với hiệu ứng phơn mạnh.

Các tỉnh Bắc Bộ và Trung Bộ vẫn tiếp tục có nắng nóng vào ngày hôm nay. Ảnh minh họa

Các tỉnh Bắc Bộ và Trung Bộ vẫn tiếp tục có nắng nóng vào ngày hôm nay. Ảnh minh họa

Tại khu vực đồng bằng Bắc Bộ, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có nắng nóng gay gắt với nền nhiệt 37-39 độ, có nơi trên 39 độ. Độ ẩm thấp nhất trong ngày 30-35% và thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 10-18 giờ.

Tại Hà Nội, nền nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 37-39 độ C. Chỉ số tia UV ở Hà nội và Đà Nẵng có giá trị từ 8-10 với mức ảnh hưởng nguy cơ gây hại rất cao với cơ thể con người khi tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng.

Hà Nội vẫn tiếp tục nắng nóng trong ngày hôm nay. Ảnh minh họa

Tuy nhiên, đợt nắng nóng này có thể chỉ kéo dài tới ngày 1/7 ở Bắc Bộ và Thanh Hóa. Từ ngày 3/7, nắng nóng có khả năng dịu dần ở Bắc và Trung Trung Bộ.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của vùng hội tụ gió lên đến mực 5000m hoạt động mạnh dần lên nên chiều tối và đêm nay (30/6), Bắc Bộ có thể có mưa rào và dông rải rác; riêng khu vực Tây Bắc, Việt Bắc có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 30-80mm/24h, có nơi trên 100mm/24h.

Miền Bắc sắp đón mưa dông, kết thúc đợt nắng nóng gay gắt. Ảnh minh họa

Từ chiều tối và đêm 1-4/7, mưa lớn có xu hướng gia tăng ở các tỉnh Bắc Bộ và Thanh Hóa, đợt nắng nóng kéo dài gần 2 tuần ở miền Bắc sẽ chấm dứt, thời tiết trở nên mát mẻ hơn.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước ngày 30/6:

Phía Tây Bắc Bộ: Ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to đến rất to. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ, có nơi dưới 25 độ; cao nhất 34-37 độ, có nơi trên 37 độ.

Phía Đông Bắc Bộ: Ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt tại vùng đồng bằng; vùng núi từ chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Nhiệt độ thấp nhất 27-30 độ, có nơi dưới 26 độ; cao nhất 35-38 độ.

Phía Đông Bắc Bộ có thể có mưa rào và dông rải rác vào chiều tối nay. Ảnh minh họa

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Ngày nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 27-30 độ; cao nhất 36-39 độ, có nơi trên 39 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Có nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ, phía Bắc có nơi trên 27 độ; cao nhất ở phía Bắc là 33-36 độ; phía Nam 31-34 độ.

Từ Đà Nẵng đến Ninh Thuận vào chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Ảnh minh họa

Tây Nguyên: Chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ; cao nhất 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

Nam Bộ: Chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ; cao nhất 29-32 độ.

Khu vực Hà Nội: Ngày nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Nhiệt độ thấp nhất 28-30 độ; cao nhất 35-37 độ, có nơi trên 37 độ.

Phương An (Tổng hợp)

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/xa-hoi/mien-bac-sap-don-mua-dong-ket-thuc-dot-nang-nong-gay-gat-20200630071412611.html