Miền Bắc rét sâu về đêm

Vào 1 giờ ngày 17-12, vị trí tâm bão Kai-tak ở vào khoảng 12,1 độ Vĩ Bắc; 124,8 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Đông miền Trung Phi-líp-pin. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được 10-15km. Đến 1 giờ ngày 18-12, vị trí tâm bão ở vào khoảng 11,3 độ Vĩ Bắc; 121,4 độ Kinh Đông, trên khu vực miền Trung Phi-líp-pin. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được 10-15km. Đến 1 giờ ngày 19-12, vị trí tâm bão ở vào khoảng 10,5 độ Vĩ Bắc; 117,7 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây (thuộc quần đảo Trường Sa) khoảng 360km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10.

Ảnh minh họa:TTXVN.

Ảnh minh họa:TTXVN.

Do nằm sâu trong khối khí lạnh, mây mỏng đi nhanh nên đêm 16-12 nhiệt độ toàn miền Bắc giảm mạnh, tại Thủ đô Hà Nội và các tỉnh đồng bằng phổ biến 9-12 độ C, các tỉnh vùng núi rét sâu 6-9 độ C, riêng Mẫu Sơn 2 độ C, Sa Pa (Lào Cai), Đồng Văn (Hà Giang), Tam Đảo (Vĩnh Phúc) rét 4 độ C, tại đỉnh Fansipan ở độ cao trên 3.000m xuống dưới 0 độ C

Dự báo trong ngày và đêm 17-12, không khí lạnh tiếp tục tăng cường mạnh và ảnh hưởng đến các nơi khác thuộc Nam Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến một số nơi thuộc Nam Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường mạnh, từ 17-12 đến 20-12 ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ xảy ra rét đậm diện rộng, vùng núi rét hại; gió Đông Bắc trong đất liền cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5, riêng vùng ven biển các tỉnh Nam Trung Bộ có gió giật cấp 6-8.

Do nằm sâu trong khối không khí lạnh và khô, từ 17-12 ở Bắc Bộ không mưa. Nhiệt độ thấp nhất về đêm và sáng 17-12 trong đợt rét này ở vùng đồng bằng Bắc Bộ giảm xuống 9-12 độ C, ở các tỉnh vùng núi nhiệt độ giảm còn 6-9 độ C, vùng núi cao dưới 5 độ C. Vùng núi và vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá và sương muối; cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1.

Các tỉnh Trung Trung Bộ có mưa vừa, có nơi mưa to cục bộ. Khu vực Hà Nội nhiệt độ thấp nhất trong đợt rét này phổ biến 9-12 độ C.

Các tỉnh Thanh Hóa – Thừa Thiên Huế ngày rét 17-20 độ C, đêm rét 12-19 độ C. Khu vực Đà Nẵng – Bình Thuận phổ biến 24-31 độ C, đêm se lạnh 20-23 độ C, riêng Phan Thiết trên 23 độ C.

Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Tây Nguyên giảm 1 độ so với ngày 16-12, ở mức 25-28 độ C, Nam Bộ cũng giảm còn 29-32 độ C.

VIỆT CHUNG

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/xa-hoi/tin-tuc/mien-bac-ret-sau-ve-dem-526606