Miền Bắc rét đậm, vùng núi cao có thể xuất hiện băng giá

Ngày mai (24-11), miền Bắc xảy ra rét đậm diện rộng, vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá.

Nhiều khả năng băng giá xuất hiện tại khu vực núi cao

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, không khí lạnh liên tục được tăng cường xuống nước ta khiến cho nền nhiệt miền Bắc giảm thấp. Trong khi đó, từ đêm qua, ở khu vực Thượng Lào xuất hiện một vùng hội tụ gió và di chuyển sang nước ta, đang gây mưa vừa, có nơi mưa to ở khu vực các tỉnh: Lai Châu, Điện Biên và Lào Cai (Tam Đường 33mm, Mường Lay 36mm, Sapa 30mm).

Trong đêm nay và ngày mai (24-11), vùng hội tụ gió này tiếp tục di chuyển sang phía Đông Bắc Bộ gây mưa nhiều nơi, trong đó khu vực vùng núi trung du sẽ là vùng có mưa vừa, mưa to.

Trong đêm nay và sáng sớm mai, ở các tỉnh vùng núi phía Bắc sẽ giảm xuống chỉ còn 8-11 độ; Vùng đồng bằng nhiệt độ cũng hạ xuống còn 12 -14 độ, trong khi nhiệt độ cao nhất ngày mai ở Bắc Bộ sẽ dưới 18 độ, rét đậm diện rộng.

Những nơi núi cao như: Sapa (Lào Cai), Sìn Hồ (Lai Châu), Mẫu Sơn (Lạng Sơn), nhiệt độ còn có thể xuống dưới 5 độ. Tại đỉnh Phan Xi Păng, trong khoảng sáng mai, nhiệt độ có thể xuống sát 0 độ và có khả năng xảy ra băng giá.

Tại khu vực Hà Nội, trong các ngày 24 và 25-11 cũng có mưa, nhiệt độ đêm và sáng sớm giảm còn 13-14 độ. Nhiệt độ cao nhất trong ngày chỉ khoảng 16-17 độ nên trong các ngày 24 và 25-11, Hà Nội cũng có khả năng xảy ra rét đậm.

Đây là đợt rét đậm diện rộng đầu tiên trong mùa Đông năm 2017. Dự báo đợt rét đậm, rét hại này sẽ kéo dài trong ngày mai 24-11 đến hết ngày 25-11.

Từ ngày 26-11, không khí lạnh suy yếu, hội tụ gió trên cao cũng yếu đi, lúc đó nhiệt độ bắc Bộ sẽ tăng dần.

Hà Linh

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/doi-song/mien-bac-ret-dam-vung-nui-cao-co-the-xuat-hien-bang-gia/749100.antd