Miền Bắc rét đậm, rét hại, nhiệt độ thấp nhất xuống dưới 6oC

Hôm nay, ngày 24/11, miền Bắc đón thêm đợt không khí lạnh mạnh tăng cường. Nhiệt độ giảm xuống mức thấp nhất kể từ đầu đông. Miền núi phía Bắc nhiều nơi nhiệt độ thấp nhất giảm xuống dưới 6 độ C.

Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng Thủy Văn Trung ương, trong hôm nay và ngày mai (25/11) không khí lạnh tiếp tục tăng cường, trong khi hội tụ trong đới gió Tây hoạt động mạnh ở độ cao 5.000m trên khu vực Bắc Bộ.

Do bị hình thái thời tiết này chi phối, nên Bắc Bộ có mưa rải rác. Vùng núi và trung du có mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Gió Đông Bắc trong đất liền cấp 3, vùng ven biển cấp 4. Trong ngày 24-25/11, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Khu vực Hà Nội trời rét đậm, nhiệt độ thấp nhất vào đêm và sáng trong khoảng 12-14 độ.

Không khí lạnh mạnh liên tục tăng cường và gió Đông trên cao gây mưa vừa và mưa to cho các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Phú Yên; mưa to đến rất to cho các tỉnh từ Quảng Trị đến Bình Định kể từ hôm nay ngày 24/11 đến hết ngày 27/11. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế trời rét, nhiệt độ thấp nhất phổ biến trong khoảng 11-14 độ, vùng núi 7-10 độ, vùng núi cao dưới 6 độ.

Ở vịnh Bắc Bộ, vùng biển ngoài khơi Trung Bộ và khu vực Giữa Biển Đông có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8; biển động. Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9; biển động mạnh. Sóng biển cao 2,0-3,0m. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước ngày 24/11

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trời rét đậm, rét hại. Độ ẩm 62-98%. Nhiệt độ thấp nhất 11 - 14 độ, có nơi dưới 9 độ C. Nhiệt độ cao nhất 14 - 17 độ C

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rải rác; riêng vùng núi phía Bắc có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to. Gió đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4. Trời rét đậm, vùng núi rét hại. Độ ẩm 60-96%. Nhiệt độ thấp nhất 11-14 độ, vùng núi 7 - 10 độ, vùng núi cao có nơi dưới 6 độ C. Nhiệt độ cao nhất 14-17 độ, vùng núi 12-14 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to; riêng các tỉnh từ Quảng Trị đến Thừa Thiên Huế có mưa to đến rất to. Gió bắc đến tây bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4. Trời rét. Độ ẩm 70-100%. Nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ C. Nhiệt độ cao nhất 17-20 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, phía Bắc (từ Đà Nẵng-Phú Yên) có mưa to đến rất to; phía Nam có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4. Độ ẩm 60-100%. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ, phía nam 23-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 24-27 độ, phía nam 28-31 độ C.

Tây Nguyên mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm 60-96%. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ C.

Nam Bộ mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Độ ẩm 55-95%. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C.

Hà Nội nhiều mây, có mưa rải rác. Gió đông bắc cấp 3. Trời rét đậm. Độ ẩm 60-95%. Nhiệt độ thấp nhất 12-14 độ C. Nhiệt độ cao nhất 15-17 độ C.

P.V

Nguồn Sống Mới: http://songmoi.vn/mien-bac-ret-dam-ret-hai-nhiet-do-thap-nhat-xuong-duoi-6oc-79100.html