Miền bắc rét đậm, rét hại, miền trung mưa lớn

NDĐT – Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường và dòng xiết trong đới gió Tây trên cao, từ ngày 23 đến 25-11 ở Bắc Bộ có mưa, vùng núi trung du có nơi mưa to, trời rét đậm, vùng núi rét hại.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, ở phía Đông Bắc Bộ có mưa rải rác; các tỉnh Trung Bộ từ Nghệ An đến Phú Yên có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Gió đông bắc trong đất liền cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4.

Ở Bắc Bộ, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế trời rét; vùng núi và trung du phía bắc có nơi rét đậm, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 13-17 độ C, vùng núi 10-13 độ C, vùng núi cao dưới 8 độ C.

Khu vực Hà Nội trời rét với nhiệt độ thấp nhất vào sáng sớm và đêm phổ biến 14-17 độ C.

Ở vịnh Bắc Bộ, vùng biển ngoài khơi Trung Bộ và khu vực giữa Biển Đông có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8; biển động. Khu vực bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) tiếp tục có gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8; biển động mạnh. Sóng biển cao từ 2,0-3,0m. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.

Cảnh báo, do ảnh hưởng của không khí lạnh được tăng cường và dòng xiết trong đới gió Tây trên cao, trong các ngày 23 đến 25-11 ở Bắc Bộ có mưa, vùng núi trung du có nơi có mưa vừa, mưa to; từ ngày 24 đến 25-11 ở Bắc Bộ (trong đó có thủ đô Hà Nội), trời rét đậm, vùng núi rét hại.

Tại các tỉnh miền trung, do ảnh hưởng của không khí lạnh liên tục được tăng cường và gió đông trên cao, từ ngày hôm nay (22-11) đến hết ngày 27-11 ở các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Phú Yên có mưa vừa, mưa to; các tỉnh từ Quảng Trị đến Bình Định có mưa to đến rất to.

Lũ trên các sông từ Quảng Trị đến Bình Định

Từ tối và đêm nay (22-11), lũ trên các sông từ Quảng Trị đến Bình Định có khả năng lên lại. Trong đợt lũ này (từ ngày 22 đến 26-11), mực nước trên các sông từ Quảng Trị đến Bình Định có khả năng lên mức BĐ2-BĐ3, có nơi trên BĐ3.

Nguy cơ cao xảy lũ quét, sạt lở đất vùng núi, ven sông và ngập lụt vùng trũng thấp ở các tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 2-3.

Dự báo thời tiết ngày và đêm 22-11 tại các địa phương trên cả nước:

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét. Độ ẩm từ 58 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 17 đến 20 độ, có nơi dưới 15 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 20 đến 23 độ, có nơi trên 23 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa, mưa nhỏ rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Độ ẩm từ 60 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 14 đến 17 độ; vùng núi 11-14 độ, vùng núi cao có nơi dưới 9 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 18 đến 21 độ; vùng núi 16-18 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên-Huế: Nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to; riêng phía Bắc ngày có mưa vài nơi. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Trời rét. Độ ẩm từ 65 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 17 - 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 20 đến 23 độ, có nơi trên 23 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Phía bắc (từ Đà Nẵng-Bình Định) nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to; phía nam mây thay đổi, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 60 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 26 đến 29 độ; phía nam 29-32 độ C.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 65 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 20 - 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 29 - 32 độ C.

Nam Bộ: Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 60 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 30 - 33 độ C.

Khu vực Hà Nội: Nhiều mây, có mưa, mưa nhỏ rải rác. Gió đông bắc cấp 3. Trời rét. Độ ẩm từ 62 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 15 - 17 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 19 - 21 độ C.

HÀ THÀNH

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/item/34782302-mien-bac-ret-dam-ret-hai-mien-trung-mua-lon.html