Miền Bắc rét đậm, mưa phùn dịp Tết Nguyên đán

Dịp Tết Nhâm Dần 2022, không khí lạnh tăng cường khiến miền Bắc chìm trong giá rét, mưa phùn. Khu vực núi cao có thể xuất hiện băng giá, sương muối.

Dự báo này được ông Hoàng Phúc Lâm, Phó giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, chia sẻ tại hội nghị cung cấp thông tin về diễn biến thiên tai 2021 và xu hướng thời tiết năm 2022, tổ chức chiều 20/1.

Ông Lâm cho biết theo dự báo ban đầu, một vùng áp thấp có thể xuất hiện trên Biển Đông và mạnh thành áp thấp nhiệt đới vào khoảng ngày 26-27/1. Dù vậy, hình thái này ít khả năng ảnh hưởng đến đất liền vì có xu hướng đi ra ngoài.

Miền Bắc mưa phùn kéo dài đến hết ngày 22/1, sau đó thời tiết hửng nắng, nhiệt độ tăng nhanh lên ngưỡng 20-24 độ C và duy trì đến hết ngày 27/1.

Giáp Tết, Bắc Bộ chịu ảnh hưởng của đợt gió mùa Đông Bắc cường độ mạnh gây mưa rét. Ngày 31/1 (29 tháng Chạp), không khí lạnh được bổ sung khiến miền Bắc chìm trong giá rét, mưa phùn.

Đến ngày mùng 2 Tết (2/2), không khí lạnh tiếp tục được tăng cường khiến trạng thái mưa rét ở miền Bắc kéo dài. Bắc Bộ sẽ trải qua những ngày Tết trong mưa phùn, sương mù và giá rét. Tại Hà Nội và đồng bằng Bắc Bộ, nhiệt độ dao động 13-18 độ C, độ ẩm cao.

"Miền Bắc có thể đón Tết trong mưa phùn và rét đậm khi nhiệt độ trung bình ngày tại đồng bằng không quá 15 độ C. Vùng núi 8-13 độ C, khu vực núi cao có thể xuất hiện băng giá, sương muối", ông Lâm nhận định.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế cũng xảy ra tình trạng trên khi hứng chịu ảnh hưởng của không khí lạnh. Riêng thời tiết Nam Trung Bộ ổn định với nắng ấm, ít mưa.

Tại Tây Nguyên và Nam Bộ, người dân khả năng đón Tết với thời tiết nắng ráo. Dù vậy, triều cường có xu hướng tăng cao từ 29 tháng Chạp đến mùng 3 Tết (31/1-3/2), cao hơn so với cùng kỳ nhiều năm. Đây là điểm đáng lưu ý nhất của thời tiết miền Nam dịp năm mới.

 Ông Hoàng Phúc Lâm cho biết miền Bắc sẽ đón Tết Nhâm Dần 2022 trong rét đậm và mưa phùn. Ảnh: Mỹ Hà.

Ông Hoàng Phúc Lâm cho biết miền Bắc sẽ đón Tết Nhâm Dần 2022 trong rét đậm và mưa phùn. Ảnh: Mỹ Hà.

Trả lời câu hỏi của Zing về xu hướng mùa đông năm nay ở miền Bắc khi xuất hiện nhiều ngày mưa phùn và sương mù, ông Hoàng Phúc Lâm cho biết tình trạng này không quá bất thường. Dù vậy, đây chưa phải cao điểm của thời tiết mưa phùn. Trạng thái này có thể xuất hiện nhiều hơn vào tháng 2 và tháng 3.

"Hai tháng tới mới là cao điểm của mưa phùn và sương mù. Xu hướng mùa đông năm nay theo quy luật khi có nhiều ngày rét đậm kể từ sau dịp Giáng sinh. Thời gian tới, miền Bắc có thể xuất hiện nhiều đợt rét hơn so với vừa qua", Phó giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nói.

Chuyên gia cũng cho biết xu thế chung của mùa bão năm 2022 trên Biển Đông sẽ phù hợp với quy luật với số lượng cơn bão, áp thấp nhiệt đới tương đương với trung bình nhiều năm, có thể xuất hiện bão mạnh và có hướng di chuyển phức tạp.

Vào tháng 6 và tháng 9, xoáy thuận nhiệt đới tập trung ở bắc và giữa Biển Đông, khả năng ảnh hưởng đến Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Nửa cuối mùa bão, các hình thái này có thể ảnh hưởng tập trung từ Bắc Trung Bộ đến Nam Bộ.

Ngoài ra, nắng nóng ở miền Bắc khả năng xuất hiện muộn hơn so với trung bình nhiều năm và các đợt nóng không gay gắt, không kéo dài.

Mỹ Hà

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/mien-bac-ret-dam-mua-phun-dip-tet-nguyen-dan-post1291027.html