Miền Bắc: Ngày nắng cháy da, chiều tối có mưa rào và dông

Ban ngày, nhiều nơi ở Bắc Bộ nắng nóng hơn 38 độ C nhưng bắt đầu từ chiều tối nay, các tỉnh vùng núi phía Bắc sẽ có mưa rào và dông rải rác.

Nắng nóng đang diễn ra trên diện rộng ở các tỉnh Bắc Bộ

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương, hôm nay (9/8), do ảnh hưởng của rìa phía Nam rãnh áp thấp có trục ở khoảng 25-27 độ vĩ Bắc nối với vùng áp thấp phía Tây có xu hướng phát triển và mở rộng dần về phía Đông nên nắng nóng tiếp tục xảy ra diện rộng trên khu vực Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên.

Nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 35-38 độ, có nơi cao trên 38 độ. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 12-16 giờ.

Khu vực Hà Nội, từ sáng sớm, trời đã nắng nóng. Nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến từ 35-38 độ. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 12-16 giờ.

Đây là mức nhiệt độ được ở trong lều khí tượng có bóng râm và cách mặt đất 2 mét. Nhiệt độ thực tế ngoài trời có thể cao hơn 4-5 độ C.

Trước đó, ngày 8/8, nắng nóng cũng đã xảy ra diện rộng ở Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ. Một số nơi trên 38 độ như Tĩnh Gia (Thanh Hóa) 38.6 độ, Con Cuông (Nghệ An) 38.1 độ và Đô Lương (Nghệ An) 38.2 độ.

Trung tâm Dự báo KTTTV dự báo, nắng nóng sẽ còn duy trì trong 2 ngày nữa ở Bắc Bộ. Trung Bộ từ sau 13/8 nắng nóng sẽ dịu dần.

Riêng khu vực các tỉnh vùng núi phía Bắc từ chiều tối và đêm nay (9/8), do ảnh hưởng của hội tụ gió trên cao sẽ có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh.

Tại Nam Bộ trong hôm nay cũng có nắng mạnh do nằm sâu trong khối áp cao cận nhiệt đới. Nhiệt độ cao nhất tại TP Biên Hòa (Đồng Nai) lên mức 35 độ, các khu vực TP.HCM, Tiền Giang, Bình Dương, Đồng Tháp phổ biến 34 độ, các nơi còn lại giữ ở mức 32-33 độ C.

Triệu Quang

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/tin-tuc/mien-bac-ngay-nang-chay-da-chieu-toi-nay-mua-sap-mat-794893.html