Miền Bắc nắng tưng bừng, Hà Nội nhiệt độ cao nhất 28 độ C

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, dự báo ngày 29/2, Hà Nội và các tỉnh miền Bắc tiếp tục nắng nóng, nhiệt độ tăng cao có nơi trên 31 độ C.

 Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Khu vực Hà Nội: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng và có gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 20 - 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 26 - 28 độ C, có nơi trên 28 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ: Có mây, có mưa rào vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 18 - 21 độ C, có nơi dưới 18 độ C. Nhiệt độ cao nhất 25 - 28 độ C, riêng khu vực Tây Bắc 28 - 31 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng, có gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 19 - 22 độ C, vùng núi có nơi dưới 18 độ C. Nhiệt độ cao nhất 25 - 28 độ C, có nơi trên 28 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng, trời có gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 20 - 23 độ C, có nơi dưới 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 26 - 29 độ C, có nơi trên 29 độ C.

Đà Nẵng Đến Bình Thuận: Có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất 21 - 24 độ C, phía Nam có nơi trên 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29 - 32 độ C.

Khu vực Tây Nguyên: Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất 16 - 19 độ C, có nơi dưới 16 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29 - 32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Khu vực Nam Bộ: Có mây, ngày nắng, riêng miền Đông có nơi có nắng nóng, đêm không mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất 22 - 25 độ C, có nơi trên 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31 - 34 độ C, riêng miền Đông 34 - 36 độ C.

Tuệ Anh

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/van-hoa-xa-hoi/doi-song-xa-hoi/mien-bac-nang-tung-bung-ha-noi-nhiet-do-cao-nhat-28-do-c-83808.html