Miền Bắc mưa rét, Hà Nội thấp nhất 18 độ C

Theo dự báo, hôm nay các tỉnh miền Bắc tiếp tục chịu ảnh hưởng của không khí lạnh, nhiều nơi có mưa. Thủ đô Hà Nội trời rét về đêm và sáng sớm với nhiệt độ thấp nhất khoảng 18 độ C.

Thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 15-11, phía Tây Bắc Bộ có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời rét. Độ ẩm từ 53 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 16-19 độ, có nơi dưới 15 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 27 - 30 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời rét. Độ ẩm từ 55 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 17-20 độ, vùng núi có nơi dưới 16 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 25-28 độ, có nơi trên 28 độ C.

Thủ đô Hà Nội có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời rét. Độ ẩm từ 63 - 93%. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 - 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 25 - 28 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng phía Nam sáng có mưa rào rải rác và có nơi có giông. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời rét. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 70 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 25 - 28 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng phía Bắc ngày có mưa rào rải rác và có nơi có giông. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 62 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 27-30 độ, phía Nam có nơi trên 31 độ C.

Tây Nguyên có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 59 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 18-21 độ, có nơi dưới 18 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 27-30 độ C.

Nam Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 60 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ, có nơi trên 33 độ C.

N.Công

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/xa-hoi/mien-bac-mua-ret-ha-noi-thap-nhat-18-do-c-569985/