Miền Bắc mưa giông trên diện rộng trong ngày đầu học sinh đến lớp

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày hôm nay 7/9, do rãnh áp thấp bị nén kết hợp với xoáy thấp phát triển lên đến mực 5.000m khiến khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và giông, cục bộ có mưa vừa đến mưa to; vùng núi Bắc Bộ có mưa to đến rất to.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Mưa đã xuất hiện từ tối 6/9 tại Hà Nội và nhiều khu vực lân cận, có khả năng mở rộng ra các tình miền núi trong 2 ngày tới.

Thời gian có mưa lớn tập trung trong đêm và sáng sớm với lượng mưa phổ biến 50-120 mm/24h.

Riêng Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Cao Bằng, Bắc Kạn có nơi trên 150 mm/24h, trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Theo Cục Ứng phó và Khắc phục hậu quả thiên tai, khu vực miền núi phía Bắc đã xảy ra nhiều hiện tượng thiên tai cực đoan với giông, lốc, sét kèm theo mưa đá, gió giật mạnh trên diện rộng gây hậu quả lớn.

Mưa lớn kéo dài sẽ xuất hiện một số nguy cơ như lũ quét, sạt lở đất nghiêm trọng đối với các tỉnh miền núi; nguy cơ mất an toàn đối với hồ chứa thủy điện, thủy lợi và hệ thống đê điều, chính quyền và người dân cần đề phòng để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản.

Đợt mưa này khiến lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ có nguy cơ cao xảy ra tại các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình, Lào Cai, Hà Giang, Yên Bái, Tuyên Quang, Phú Thọ, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Thái Nguyên.

Đặc biệt hiện nay, học sinh tại các trường học bắt đầu bước vào năm học mới, trong khuôn viên nhà trường có nhiều cây xanh, cây cao cổ thụ cần chú ý đến sự an toàn của học sinh trong mùa mưa bão.

Dự báo thời tiết hôm nay 7.9 cụ thể cho các vùng:

Hà Nội:

Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ.

Nhiều mây, có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió đông nam cấp 2-3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Phía Tây Bắc Bộ:

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ, có nơi dưới 24 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ.

Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có giông. Gió nhẹ. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Phía Đông Bắc Bộ:

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to, riêng vùng núi có mưa to đến rất to. Gió đông nam cấp 2-3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế:

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 34-37 độ, có nơi trên 37 độ.

Nhiều mây, đêm có mưa rào và giông vài nơi; ngày nắng nóng. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Đà Nẵng Đến Bình Thuận:

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 33-36 độ, phía Bắc có nơi trên 36 độ.

Có mây, đêm có mưa rào và giông vài nơi; ngày nắng, phía bắc có nắng nóng. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Tây Nguyên:

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Có mây, chiều tối và tối có mưa rào giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to; ngày có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nam Bộ:

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Có mây, chiều tối và tối có mưa rào giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to; ngày có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

T.H

Nguồn Người Làm Báo: http://nguoilambao.vn/mien-bac-mua-giong-tren-dien-rong-trong-ngay-dau-hoc-sinh-den-lop-n21304.html