Miền bắc mưa giảm, chuẩn bị đón đợt không khí lạnh mới

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, từ ngày 12 đến 14-11, các tỉnh miền bắc chịu ảnh hưởng của áp cao lục địa có cường độ suy yếu và lệch đông, kết hợp với hội tụ gió trên cao nên trong ngày có lúc có mưa và mưa rào, trưa chiều có nắng nhẹ.

Khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa nhỏ. Độ ẩm từ 70-98%. (Ảnh minh họa)

Khoảng ngày 17 và 18-11, các tỉnh Bắc Bộ có khả năng chịu ảnh hưởng của một đợt gió mùa đông bắc mạnh, khiến trời chuyển mưa trong chiều và đêm 17, kéo dài sang ngày 18-11. Gió mùa đông bắc kèm theo mưa sẽ khiến trời chuyển lạnh, vùng núi và một số nơi ở trung du chuyển rét (nhiệt độ trung bình ngày xuống dưới 20 độ C). Tuy nhiên mưa sẽ kết thúc nhanh, nhiệt độ sẽ lại tăng dần trở lại và rét nhiều khả năng chỉ xuất hiện trong ngày 18-11.

Gió mùa đông bắc mạnh cũng gây ra một đợt mưa vừa và trời lạnh cho các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh; đồng thời, gây mưa to đến rất to cho các tỉnh Trung Trung Bộ (từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi).

Ở khu vực nam Biển Đông từ ngày 17-11, khả năng xuất hiện một vùng áp thấp, có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới di chuyển về phía tây, kết hợp với không khí lạnh ở phía bắc sẽ gây mưa to cho các tỉnh từ Trung Trung Bộ trở vào phía nam từ ngày 18 đến 19-11, sau đó giảm dần.

Dự báo thời tiết ngày và đêm 12-11 tại các địa phương trên cả nước:

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 63-96%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 20 - 23 độ; có nơi dưới 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 26 - 29 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa, mưa nhỏ rải rác. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 65-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 21 - 24 độ, có nơi dưới 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 26 - 29 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên-Huế: Phía bắc nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng; phía nam mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 60-97%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 22 - 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 27 - 30 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 60 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 29 - 32 độ C.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 48-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 18 - 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 28 - 31 độ C.

Nam Bộ: Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 48-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 31 - 34 độ, có nơi hơn 34 độ C.

Khu vực Hà Nội: Nhiều mây, có mưa, mưa nhỏ. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 70-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 21 - 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 25 - 28 độ C.

HÀ THÀNH

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/tin-tuc/item/38221202-mien-bac-mua-giam-chuan-bi-don-dot-khong-khi-lanh-moi.html