Miền Bắc, miền Trung nắng nóng đến hết tuần

Nắng nóng 38-39 độ C kéo dài nhiều ngày khiến người dân mệt mỏi, khó chịu. Cơ quan khí tượng cũng cảnh báo hiện tượng tố, lốc và mưa đá vào chiều tối.

Do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía tây đang mở rộng, một vài khu vực ở Bắc Bộ và Trung Bộ ngày 18/6 xảy ra nắng nóng diện rộng, phổ biến 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C. Điển hình là Mường La (Sơn La) hơn 37 độ C, Tương Dương (Nghệ An), Nam Đông (Huế) trên 36 độ C, Đà Nẵng và Ba Tơ (Quảng Ngãi) 36,5 độ C.

Tình trạng nắng nóng khiến người dân mệt mỏi. Ảnh: Anh Tuấn.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, hôm nay (19/6) đến ngày 23/6, nắng nóng xuất hiện trên diện rộng ở Bắc Bộ và Trung Bộ.

Trong đợt nắng nóng này, nhiệt độ cao nhất ở khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ phổ biến 35-38 độ C, có nơi trên 38 độ C; ở Trung Bộ nhiệt độ cao nhất 36-39 độ C, có nơi trên 39 độ C. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 11-16h.

Tại khu vực Hà Nội, từ nay đến 23/6, nhiệt độ cao nhất 35-38 độ C.

Trong những ngày tới, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục có khả năng xảy ra mưa dông rải rác vào chiều, tối. Người dân cần đề phòng tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh.

Khu vực Bình Thuận đến Cà Mau chịu ảnh hưởng của gió mùa tây nam hoạt động mạnh nên ngày và đêm 19/6 mưa dông rải rác, sóng biển cao 2-3 m.

Mai Chi

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/mien-bac-mien-trung-nang-nong-den-het-tuan-post852849.html