Miền Bắc đón đợt nắng nóng mới

Theo dự báo, từ ngày mai (12/7) nắng nóng mở rộng ra các tỉnh đồng bằng và trung du Bắc Bộ. Từ ngày 14/7, nắng nóng có xu hướng gia tăng ở các tỉnh phía Đông Bắc Bộ và Trung Bộ.

 Người dân chống chọi với nắng nóng tại Hà Nội. Ảnh: Công Hùng

Người dân chống chọi với nắng nóng tại Hà Nội. Ảnh: Công Hùng

Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia thông tin, ngày hôm qua (10/7), các tỉnh Trung Bộ tiếp tục có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ, có nơi trên 38 độ C.

Do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây với đới gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn nên ở các tỉnh Trung Bộ tiếp tục có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ, có nơi trên 39 độ C. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 11-17 giờ. Từ ngày mai (12/7), nắng nóng mở rộng ra các tỉnh đồng bằng và trung du Bắc Bộ.

Từ ngày 14/7, nắng nóng có xu hướng gia tăng ở các tỉnh phía Đông Bắc Bộ và Trung Bộ. Đợt nắng nóng này có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới.

Trong khi đó ở phía Bắc, rãnh áp thấp có trục ở khoảng 21-23 độ Vĩ Bắc kết hợp với hội tụ gió trên mực 1.500m nên trong ngày và đêm nay (11/7) ở khu vực Tây Bắc và Việt Bắc có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to (lượng mưa từ 15-30mm/12 giờ, có nơi trên 50mm/12 giờ). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia đưa ra cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất vùng núi (đặc biệt là các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Cao Bằng), ngập lụt vùng trũng ở khu vực trên.

Thông tin tới báo chí, ông Hoàng Phúc Lâm - Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia (Bộ Tài nguyên và Môi trường) cho biết, năm nay nền nhiệt cả nước có xu hướng cao hơn so với trung bình nhiều năm. Đây là điều đã được dự báo trước.

Trong tháng 6 năm nay, khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ đã phải trải qua những ngày nắng nóng gay gắt trên diện rộng; sang tháng 7, sau cơn bão số 2 Bắc Bộ, miền Trung tạm thời gián đoạn được 1-2 ngày do có mưa, nhưng từ ngày 5/7 nắng nóng bắt đầu xuất hiện ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ và từ ngày 6/7-9/7 nắng nóng xảy ra trên diện rộng ở các tỉnh miền Bắc.

"Chúng tôi dự báo tình trạng nắng nóng ở các tỉnh miền Trung còn có thể kéo dài ít nhất khoảng 7-8 ngày tới, tức là khoảng sau ngày 16/7 nắng nóng ở miền Trung mới có khả năng chấm dứt", ông Lâm thông tin thêm.

Trương Huyền

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/mien-bac-don-dot-nang-nong-moi-347602.html