Miền Bắc chìm trong sương mù

Hôm nay, Bắc Bộ tiếp tục duy trì hình thái thời tiết rét đậm về đêm và sáng sớm, sương mù xuất hiện dày đặc gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe người dân.

Theo Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, hôm nay (22/1), Bắc Bộ và Trung Trung Bộ tiếp tục duy trì hình thái thời tiết sáng có sương mù dày đặc, trời rét đậm về đêm và sáng sớm, trưa hửng nắng.

Các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ lạnh sâu về đêm và sáng sớm, nhiệt độ ngày đêm chênh lệch lớn, có nơi chênh hơn 10 độ C.

Ảnh hưởng của không khí lạnh suy yếu nên khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có mưa rào và dông. Trong cơn dông khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Hà Nội đêm và sáng sớm có sương mù. (Ảnh: VOV)

Hà Nội đêm và sáng sớm có sương mù. (Ảnh: VOV)

Dự báo chi tiết các vùng trên cả nước ngày và đêm 22/1:

Phía Tây Bắc Bộ ngày nắng, gió nhẹ, đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 13-16 độ C, khu Tây Bắc 11-14 độ. Nhiệt độ cao nhất 21-24 độ, khu Tây Bắc có nơi trên 25 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng có sương mù, đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ C; vùng núi 11-14 độ. Nhiệt độ cao nhất 19-22 độ, có nơi trên trên 22 độ C.

Hà Nội đêm và sáng sớm có mưa phùn và sương mù, gió nhẹ, đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 15-17 độ. Nhiệt độ cao nhất 19-21 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ trong khoảng 17-25 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày nắng, gió đông bắc cấp 2-3. Phía Bắc đêm và sáng trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 23-26 độ; phía Nam 27-30 độ, có nơi trên 30 độ C.

Tây Nguyên ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ trong khoảng 14-29 độ, có nơi trên 29 độ.

Nam Bộ ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ

Hoàng Thọ

Nguồn VTC: https://vtc.vn/mien-bac-chim-trong-suong-mu-ar591898.html