Miền Bắc bước vào đợt mưa từ ngày 3/8

Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương cho biết, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp, khu vực Bắc Bộ có mưa từ đêm 3/8.

Cụ thể, hiện nay (ngày 2/8) rãnh áp thấp có trục vào khoảng 21 - 23 độ vĩ Bắc, nối với vùng áp thấp trên khu vực Bắc Bộ. Dự báo, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp nối với vùng áp thấp trên khu vực Bắc Bộ có xu hướng phát triển mạnh, từ đêm 3/8 ở các tỉnh Bắc Bộ có mưa, mưa vừa;

Khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Đợt mưa lớn ở Bắc Bộ có khả năng kéo dài đến hết ngày 5/8.

Thời tiết khu vực Hà Nội: Đêm nay và ngày mai có mưa,mưa rào; từ đêm mai đến ngày 5/8 có mưa vừa, có nơi mưa to và dông.

Miền Bắc bước vào đợt mưa từ ngày 3 - 5/8. Ảnh: TL

Dự báo thời tiết cả nước đêm 2, ngày 3/8 như sau:

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31 độ, có nơi trên 32 độ.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33 độ, có nơi trên 33 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Gió tây nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 34 - 37độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, riêng khu vực Đà Nẵng đến Phú Yên có nắng nóng. Gió tây nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35 độ, phía Bắc 35 - 37độ.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32 độ.

Nam Bộ: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ.

Hà Nội: Nhiều mây, có mưa, mưa rào và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33 độ.

T.Hằng

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/xa-hoi/mien-bac-buoc-vao-dot-mua-tu-ngay-3-8-20180802210338131.htm