Microsoft trở thành doanh nghiệp nghìn tỷ USD

Microsoft được dự báo sắp rời khỏi 'câu lạc bộ doanh nghiệp tỷ USD' để trở thành doanh nghiệp nghìn tỷ USD đầu tiên của thế giới.

Ảnh: Reuters.

Công ty Evercore ISI đưa ra dự đoán từ các báo cáo cho thấy cổ phiếu của Microsoft đã tăng hơn 35% trong riêng năm nay và thậm chí đã tăng 200% trong 5 năm qua. Mức này tốt hơn rất nhiều so với Apple và Alphabet.

Thành quả có được nhờ tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ của mảng điện toán đám mây Azure và phần mềm Office 365. Trong bối cảnh cạnh tranh hiện tại, Microsoft có lợi thế hơn hẳn Amazon khi thu hút đầu tư vào mảng điện toán đám mây do chiến lược nhất quán, thay vì đa dạng hóa và dàn trải danh mục đầu tư như Amazon. Hiện giá trị thị trường của Microsoft đang là 650 tỷ USD.

Trung tâm Tin tức VTV24

Nguồn VTV: http://vtv.vn/cong-nghe/microsoft-tro-thanh-doanh-nghiep-nghin-ty-usd-20171213162932658.htm