Microsoft ra mắt các dịch vụ an ninh mạng

Hoạt động kinh doanh bảo mật của Microsoft đang phát triển nhanh hơn bất kỳ sản phẩm chính nào của hãng. Hiện công ty đang bổ sung thêm ba dịch vụ mới được thiết kế để giúp các tổ chức phát hiện và ứng phó với các sự cố an ninh mạng.

Microsoft ra mắt các dịch vụ an ninh mạng. Ảnh: Internet

Microsoft ra mắt các dịch vụ an ninh mạng. Ảnh: Internet

Microsoft là một trong những công ty hàng đầu về cơ sở hạ tầng và phần mềm đám mây. Công nghệ của họ đã trở thành xương sống cho nhiều doanh nghiệp thuộc mọi quy mô. Điều đó đặt công ty vào vị thế không chỉ cung cấp phần mềm bảo mật cho cơ sở khách hàng của mình mà còn cung cấp các dịch vụ định hướng tư vấn trong một thị trường mà nhu cầu vượt xa cung.

Khoản đầu tư được đưa ra khi các tổ chức nâng chỉ tiêu cho việc bảo mật nhằm kiểm soát những cuộc tấn công mạng. Năm ngoái, Microsoft cùng với những công ty công nghệ khác đã cam kết giúp lấp đầy 500,000 việc làm về an ninh mạng tại Mỹ. CEO của Microsoft, Satya Nadella cho biết việc chi tiêu hàng năm cho nghiên cứu và phát triển về lĩnh vực an ninh mạng sẽ tăng từ 1 tỷ USD lên 4 tỷ USD.

Microsoft Defender Experts for Hunting là một trong những sản phẩm sắp được công ty ra mắt. Các kỹ sư của Microsoft sẽ đánh dấu những vấn đề mà họ tìm được trong thiết bị của khách hàng, cũng như cài đặt phần mềm năng suất Office 365, ứng dụng đám mây và chương trình nhận dạng, chỉ với 3 USD mỗi người/tháng.

Satya Nadella, CEO của Microsoft. Ảnh: CNBC.

Ngoài ra còn có Microsoft cho XDR, với giá 14 đô la một tháng. Đó là một dịch vụ đòi hỏi nhiều lao động, có nhiệm vụ giúp nhân viên của Microsoft hỗ trợ các công ty ứng phó với các mối đe dọa.

Dịch vụ mới thứ ba là Dịch vụ Bảo mật của Microsoft dành cho doanh nghiệp, bao gồm một tập hợp các dịch vụ hướng đến con người thậm chí còn rộng hơn. Craig Robinson, một nhà phân tích chuyên về bảo mật tại IDC, cho biết Microsoft đang sẵn sàng giành thị phần trong các dịch vụ bảo mật được quản lý.

Một trong những đối thủ cạnh tranh đám mây hàng đầu của Microsoft là Google cũng đang tìm cách phát triển trong lĩnh vực này. Vào tháng 3, Google đã công bố ý định mua lại Mandiant với giá 5,4 tỷ USD. Bloomberg đưa tin vào tháng 2 rằng Microsoft đã đàm phán để mua Mandiant, công ty trong nhiều năm đã hỗ trợ các cơ quan Chính phủ về vấn đề bảo mật.

Theo CNBC

Nguồn Sao Pháp Luật: https://sao.baophapluat.vn/tin-tuc/chi-tiet/microsoft-ra-mat-cac-dich-vu-an-ninh-mang-41578/