Microsoft quay lại mảng phần cứng di động? Mình nghi ngờ về điều đó

Microsoft hôm trước thành lập một bộ phận mới chịu trách nhiệm về "trải nghiệm và thiết bị", nghe đến đây nhiều anh em sẽ hi vọng rằng Microsoft hồi sinh Windows Mobile. Cách đây vài hôm mình cũng được một người chia sẻ rằng hãng đang thử nghiệm một thiết bị màn hình gập, và một công ty lớn đang cùng Microsoft test chiếc máy này. Nhưng với mình, việc Microsoft quay trở lại thị trường di động vẫn có nhiều dấu hỏi lớn cần được trả lời, và mình đang không tin lắm vào tương lai của Windows khi tự làm một nền tảng riêng trong thời điểm này.

Đầu tiên, việc Microsoft tự kinh doanh phần cứng sẽ đi ngược lại tuyên bố của chính CEO Satya Nadella cách đây một năm khi ông kể rằng ông là người bỏ phiếu chống khi cựu CEO Steve Ballmer hỏi ý kiến dàn lãnh đạo cấp cao về Windows Phone. "Chúng tôi chạy theo một cách tuyệt vọng sau khi đã bỏ lỡ cơ hội của làn sóng mobile", Nadella nói. Ông chốt lại: "Tôi không nghĩ rằng thế giới cần tới một hệ sinh thái di động thứ 3 trừ khi bạn đổi luật chơi. Nhưng lúc đó đã quá muộn để chiếm lại phần đất mà chúng ta đã đánh mất. Chúng ta chỉ đang đuổi theo đuôi của các đối thủ mà thôi".

Cũng vào tháng 10 năm ngoái, giám đốc mảng Windows, giải thích thêm rằng Microsoft đã thử nhiều cách, thậm chí làm app cho các lập trình viên và chi trả nhiều tiền, nhưng số lượng người dùng Windows Mobile quá thấp nên không công ty nào chịu đầu tư nguồn lực để xây dựng ứng dụng Win 10 Mobile cả. Khi không thấy đường ra nào khác, công ty quyết định không phí sức nữa và chuyển sang phát triển app / dịch vụ cho những hệ điều hành lớn.

Tất cả những phát ngôn từ những người quản lý cấp cao của Microsoft không cho thấy rằng công ty đang có dự tính làm gì đó với phần cứng smartphone, đơn giản vì nó không có ý nghĩa và không nên tốn sức vào những thứ mà cơ hội thành công của bạn rất nhỏ.

Dạo gần đây chúng ta cũng nghe râm ran về một thiết bị 2 màn hình gập chạy Windows, thậm chí Microsoft còn đang đi thuê gia công và thiết kế cho nó. Nhưng với mình, thiết bị này có 2 hướng phát triển: hoặc nó sẽ trở thành một mẫu máy tính bảng cỡ nhỏ với tính di động cao chạy Windows 10 ARM, hoặc nó sẽ được cho vào dòng Surface để làm ý tưởng cho các hãng khác theo sau, giống như cách mà Surface Pro hay Surface Book ra đời vậy. Nhưng dù là hướng nào đi nữa thì đây cũng không phải là điện thoại, nó sẽ được định vị như một cái PC.

Về phần các hãng sản xuất bên thứ ba, giờ đây đa số họ đều dùng Android, và ở bên kia chiến tuyến là Apple với iOS. Microsoft gần như không có lý do để thuyết phục các hãng lớn bỏ Android (còn nếu không bỏ thì cũng rất khó để ngắt một phần nhân lực ra để phát triển thiết bị chạy một nền tảng không chắc có thành công hay không). Microsoft có thể chơi với những nhà sản xuất nhỏ, nhưng họ lại không có đủ danh tiếng và tiền để chạy các hoạt động quảng bá cho hệ điều hành này, lượng tiếp cận với khách hàng cũng bé hơn rất nhiều. 5 năm trước thì Microsoft còn có thể nhen nhóm chút hi vọng cho các OEM về Windows Phone dựa vào sự thành công của Windows Mobile ngày xưa, còn bây giờ thì không.

Và bản thân Microsoft cũng có lợi gì khi đứng xây dựng một OS riêng? Hiện tại họ đang làm rất tốt việc mang các app và dịch vụ của mình lên Android, iOS. Thậm chí Cortana còn xài được giữa hai nền tảng này, hỗ trợ kết nối điện thoại với mới tính để chuyển tiếp tin nhắn, thông báo, lại còn sync được lịch sử trình duyệt Edge với nhau nữa. Microsoft đã xây dựng hệ sinh thái PC - mobile cho chính mình khi đứng trên vai hai ông lớn khác là Google và Apple, họ không cần Windows Phone đứng giữa nữa.

Microsoft cũng còn đang bận bịu với mảng cloud và doanh nghiệp, hai miếng bánh sinh ra cực kì nhiều tiền cho hãng, thậm chí đây sẽ là tương lai của Microsoft giống như Amazon vậy. Các sản phẩm cloud Azure của công ty ngày càng được các lập trình viên và công ty lựa chọn thay vì phải tự duy trì hạ tầng, kĩ thuật riêng. Sự cạnh tranh gay gắt của Google Cloud và Amazon Web Services sẽ khiến Microsoft phải thật tập trung vào mảng này nếu không muốn thua cuộc. Việc phân tâm vào cuộc đua di động sẽ mang lại nhiều hại hơn lợi.

Dù vậy, Microsoft vẫn có một dự án mật gọi là Andromeda OS - đây được cho là một dự án "mô-đun hóa" Windows 10. Gần đây xuất hiên nhiều thông tin rò rỉ về việc Microsoft đang thử nghiệm Andromeda trên thiết bị màn hình gập nói trên. Họ làm Andromeda để xây dựng chỉ một bản Windows duy nhất cho mọi thiết bị không chỉ về giao diện, trải nghiệm mà còn những thứ khác khi cài lên thiết bị nữa. Nhưng quay lại ở mức cơ bản nhất, Andromeda vẫn là Windows 10, chỉ là Microsoft thay đổi cấu trúc bên trong mà thôi.

Tóm lại, khả năng Microsoft quay lại làm phần cứng di động, hay một hệ điều hành di động của riêng mình, là rất khó xảy ra ở thời điểm này. Microsoft sẽ tiếp tục phát triển dấu chân trong ngành mobile bằng cách cải thiện và nâng cao trải nghiệm với Android, iOS mà thôi.

Nguồn Tinh Tế: https://tinhte.vn/threads/microsoft-quay-lai-mang-phan-cung-di-dong-minh-nghi-ngo-ve-dieu-do.2786848/