Micronesia muốn học kinh nghiệm phát triển kinh tế của Việt Nam

Micronesia mong muốn học hỏi các kinh nghiệm phát triển kinh tế của Việt Nam cũng như Thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời tăng cường hợp tác với các địa phương của Việt Nam.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong tiếp Chủ tịch Quốc hội Liên bang Micronesia Wesley W. Simina. (Ảnh: Tiến Lực/TTXVN)

Ngày 14/6, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong đã tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Liên bang Micronesia, do Chủ tịch Quốc hội Liên bang Micronesia Wesley W. Simina dẫn đầu, đang có chuyến thăm chính thức Việt Nam.

Đón tiếp đoàn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong bày tỏ vui mừng trước mối quan hệ chính trị giữa hai nước đang phát triển tích cực từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1995. Hai nước phối hợp tốt trên các tổ chức, diễn đàn khu vực và đa phương.

Ông Nguyễn Thành Phong tin tưởng chuyến thăm lần này của Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Micronesia sẽ góp phần tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác giữa hai Quốc hội nói riêng và giữa hai nước nói chung.

Việt Nam, trong đó có Thành phố Hồ Chí Minh, luôn coi trọng phát triển quan hệ hữu nghị, hợp tác nhiều mặt với Micronesia.

Giới thiệu về tình hình kinh tế-xã hội Thành phố Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Thành Phong cho biết hiện Thành phố Hồ Chí Minh và Micronesia chưa triển khai các hoạt động hợp tác cụ thể.

Ông hy vọng thời gian tới, hai bên tiếp tục duy trì và trao đổi đoàn các cấp; tăng cường giao lưu nhân dân; thúc đẩy hợp tác trong những lĩnh vực tiềm năng như nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, bảo vệ môi trường, phát triển du lịch, giáo dục-đào tạo...

Thành phố sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm trong quá trình đổi mới, phát triển kinh tế-xã hội của Thành phố Hồ Chí Minh với Micronesia.

Cảm ơn lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh đã dành thời gian đón tiếp đoàn, Chủ tịch Quốc hội Liên bang Micronesia Wesley W. Simina cho biết quan hệ hai nước thời gian qua đã có những bước phát triển, tuy nhiên trao đổi hợp tác giữa hai bên còn hạn chế.

Chuyến thăm lần này của đoàn là để khẳng định Micronesia sẽ thay đổi điều này, qua đó mong muốn tăng cường trao đổi hợp tác giữa hai bên, cả ở cấp cao cũng như giao lưu nhân dân giữa Micronesia và Việt Nam trong thời gian tới.

Ông Wesley W. Simina chia sẻ hiện nền kinh tế Micronesia còn nhỏ so với Việt Nam cũng như Thành phố Hồ Chí Minh. Thông qua mối quan hệ hai bên, Micronesia sẽ học hỏi được các kinh nghiệm phát triển kinh tế của Việt Nam cũng như Thành phố Hồ Chí Minh; đồng thời tăng cường hợp tác với các địa phương của Việt Nam.

Cùng với đó, thông qua hoạt động trao đổi Nghị viện, Micronesia mong muốn trao đổi, giao lưu với Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân các địa phương Việt Nam./.

Tiến Lực (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/micronesia-muon-hoc-kinh-nghiem-phat-trien-kinh-te-cua-viet-nam/508134.vnp